Phá sòng bạc “tiểu thương” ở vườn tràm

Thứ Năm, 22/11/2018, 14:37
Trong 21 đối tượng đánh bạc có 18 người là phụ nữ ở trên địa bàn. Phần lớn con bạc làm nghề buôn bán...

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã đột kích vườn tràm thuộc ô 5, khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu

.Tại đây, Công an bắt 21 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tang vật thu giữ: 10 điện thoại di động, gần 70 triệu đồng…

Các đối tượng cùng tang vật

Theo cơ quan Công an: Sòng bạc này do Lê Trọng Dinh (26 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu) tổ chức. Trong 21 đối tượng đánh bạc có 18 người là phụ nữ ở trên địa bàn. Phần lớn con bạc làm nghề buôn bán. 

Để tránh sự phát hiện, Dinh tổ chức sòng bạc ở nơi xa đường chính, nhiều cây cối bao quanh, nên người lạ rất khó tiếp cận. Đồng thời, đối tượng thuê Lâm Thị Kim Ngoan (36 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu) cảnh giới các lối vào sòng bạc. Mỗi ngày, Ngoan được trả công từ 150000đ đến 300000đ.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.