Phá sòng bạc của 'siêu trộm' Hùng 'đờn'

Thứ Ba, 31/03/2015, 11:40
Hùng là một “siêu trộm” từng có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, do thấy tổ chức đánh bạc ăn tiền thu lợi bất chính cao nên y đã thuê căn nhà số 40, Đặng Văn Ngữ với giá từ 1-2 triệu đồng/ ngày để tổ chức chơi xóc đĩa.

Vào lúc 20h ngày 27/3, Đội 5, Phòng PC45, Công an TP HCM đã bắt giữ Phạm Văn Hùng (Hùng “đờn”, 48 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM), Nguyễn Thị Mỹ Tiền (30 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM), Nguyễn Phạm Mạnh Khỏe (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cùng 20 con bạc tham gia sát phạt tại nhà số 40 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận. Tang vật thu giữ gần 37 triệu đồng, 6 hột xí ngầu, 1 dụng cụ dùng để lắc tài - xỉu…

Hùng là một “siêu trộm” từng có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, do thấy tổ chức đánh bạc ăn tiền thu lợi bất chính cao nên cách đây 10 ngày y thuê căn nhà số 40, Đặng Văn Ngữ với giá từ 1-2 triệu đồng/ ngày để tổ chức chơi xóc đĩa. 

Căn nhà này do Nguyễn Thị Mỹ Tiền thuê 10 triệu đồng/tháng sau đó cho Hùng thuê lại. Ngoài ra, Tiền còn đứng ra tổ chức bán thức ăn, nước uống tại chỗ cho các con bạc và đặt 2 máy bắn cá để kinh doanh. 

Khi mới thuê nhà, Hùng lôi kéo từ 20-30 con bạc quen biết rồi tổ chức lắc tài - xỉu từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. 

Hùng trực tiếp ăn thua với con bạc với mức cược khoảng 1 triệu đồng/ván. Do không thạo việc đánh bạc nên Hùng thua nhiều hơn thắng, từ đó, y rủ thêm Khỏe để hùn vốn làm nhà cái cho đến khi bị bắt.

M.hải
.
.
.