Phá sới gà “khủng” tại địa bàn độc đạo

Chủ Nhật, 31/12/2017, 17:09
Lợi dụng địa bàn độc đạo, xung quanh trống trải, đồng không mông quạnh, những kẻ tổ chức đánh bạc nhiều lần tổ chức đá gà ăn tiền, tụ tập nhiều con bạc tham gia quy mô lớn, gây mất ANTT…

Sáng 31-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất các thủ tục tạm giữ 52 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Tang vật thu giữ 182 triệu đồng, 2 cặp gà chọi cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đây là sới gà đầu tiên bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trước đó, vào 13h15 ngày 30-12-2017, trên 100 cán bộ chiến sĩ do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an huyện Điện Biên đã ập vào sới gà tại nhà của Trần Thị Thương (44 tuổi), có địa chỉ tại Đội 20, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, phát hiện 52 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Tang vật thu tại chỗ gồm 182 triệu đồng tiền mặt, 2 cặp gà chọi, 76 ĐTDĐ, 1 ô tô, 33 xe máy cùng nhiều tang vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi đánh bạc. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã đồng loạt tháo chạy, thậm chí có đối tượng còn chống trả quyết liệt lại lực lượng Công an nhằm tẩu thoát.

Song với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, cả 52 đối tượng đều bị khống chế, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt.

Được biết các đối tượng đã lợi dụng địa bàn độc đạo, xung quanh trống trải, đồng không mông quạnh để nhiều lần tổ chức đá gà ăn tiền, tụ tập nhiều con bạc tham gia và có quy mô lớn gây mất ANTT trên địa bàn và khiến dư luận quần chúng nhân dân hết sức bức xúc.

Việc triệt phá sới gà đã góp phần đảm bảo ANTT, giải tỏa bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Đồng thời cũng là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018./.

Lê Hoàng
.
.
.