Phá sới bạc, khởi tố 20 bị can

Thứ Năm, 02/06/2016, 17:50
Lực lượng Công an bắt quả tang 26 người đang đánh bạc, sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật tịch thu gồm 2 xe ô tô, 24 xe máy, 25 điện thoại di động và 163.000.400 nghìn đồng.

Ngày 2-6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng gồm: Phạm Quang Hưng, 37 tuổi, trú tại xã Hồng Minh; Nguyễn Văn Quyên, 48 tuổi, xã Thái Hưng; Trần Ngọc Cường, 48 tuổi, trú tại xã Hồng An; Đinh Văn Sáng, 46 tuổi; Đinh Văn Thống, 42 tuổi, cùng trú tại Phương La 2; Đỗ Duy Huỳnh, 41 tuổi, trú tại Thị trấn Hưng Hà; Vũ Thị Huệ, 39 tuổi, trú tại xã Minh Tân; Trần Hữu Vương, 43 tuổi, trú tại xã Hồng An; Vũ Tiến Tài, 29 tuổi, trú tại xã Hồng Minh; Đinh Văn Thuỵ, 38 tuổi; Vũ Văn Biền, 32 tuổi và Vũ Tiến Dũng, 40 tuổi, cùng trú tại Phương La 1; Nguyễn Văn Thông, 32 tuổi, trú tại xã Thái Phương; Hoàng Văn Cường, 38 tuổi;  Nguyễn Văn Lực, 39 tuổi, xã Thống Nhất; Vũ Thanh Tuyền, 25 tuổi, trú tại xã Minh Khai; Trình Văn Quý, 33 tuổi; Tạ Minh Chuyền, 30 tuổi, cùng trú tại xã Minh Tân; Tô Bá Hưng, 33 tuổi, trú tại Thị trấn Hưng Hà, đều thuộc huyện Hưng Hà và Nguyễn Văn Khoái, 46 tuổi, trú tại xã Lý Đạo, huyện Lý Nhân (Hà Nam) về các hàng vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng bị Công an truy bắt khi chạy trốn khỏi hiện trường.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem.

Số xe máy là tang vật của vụ án.

Trước đó, 14h30’ ngày 26-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) tập trung lực lượng, triệt phá thành công sới bạc được Phạm Quang Hưng tổ chức, trong một gian nhà lợp mái tôn, tại khu xử lý rác thải ở thôn Kiều Trai, xã Minh Tân, huyện Hưng Hà. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang 26 người đang đánh bạc, sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật tịch thu gồm 2 xe ô tô, 24 xe máy, 25 điện thoại di động và 163.000.400 nghìn đồng.

Được biết, sới bạc trên chỉ mới được hình thành trước đó 3 ngày đã bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vũ Linh
.
.
.