Phá “ổ quỷ” của người nước ngoài ở TP. Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 02/11/2004, 21:50
Hai đối tượng là người nước ngoài bị bắt tại trận với 4 gái mại dâm. Bọn chúng đang thực hiện các trò ăn chơi thác loạn trong cơn “phê” ma tuý.

"Ổ quỷ" này nằm ở phường Bến Thành, quận 1. Sau thời gian theo dõi, lúc 4h30' ngày 1/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP. Hồ Chí Minh, kết hợp cùng Công an quận 1 đã kiểm tra đột xuất.

Tại căn phòng tiện nghi do Lam Yiu Fai thuê tạm trú, các trinh sát đã bắt quả tang Fai đang thực hiện những trò đồi trụy cùng một gái mại dâm. Trong khi đó, bạn của Fai là Choi Wai Lun cùng 3 gái mại dâm khác vây quanh chứng kiến cảnh này. Phụ họa cho cuộc chơi thác loạn này là một máy vi tính đang chiếu phim sex với những âm thanh cuồng loạn. Ngoài ra, các đối tượng còn được “hỗ trợ” của chất ma túy đã dùng trước đó. Cả 6 đối tượng được đưa về Công an quận 1 để tiến hành điều tra.

Lam Yiu Fai (45 tuổi) ở Hồng Kông nhưng mang quốc tịch Hà Lan và nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 7/2002. Fai thuê nhà tạm trú ở phường 17, quận Bình Thạnh. Ở nơi đây, Fai thường xuyên đưa gái mại dâm về cho dùng thuốc kích thích, ma túy và cho xem phim đồi trụy. Sau đó, hắn thuyết phục các cô cùng hắn làm các trò như trong phim và quay phim ghi hình các cô gái này… để mang về nước làm kỷ niệm?!

Trong một lần đưa gái về nhà, có một cô không chịu thực hiện yêu cầu của hắn đã bỏ trốn ra ngoài báo cơ quan Công an. Fai bị bắt giữ. Tháng 8/2003, hắn đã bị Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội mua bán văn hóa phẩm đồi trụy. Fai đã đóng 30.000 USD để được tại ngoại chờ thi hành án.

Trong thời gian này, hắn lại tiếp tục thuê chỗ ở mới tại phường Bến Thành, quận 1 và đưa gái mại dâm về tiếp tục những trò chơi bệnh hoạn như trên. Vào ngày 30/10, Fai thuê một người môi giới tên D. gọi cho hắn 4 gái mại dâm. Sau đó, Fai gọi bạn là Choi Wai Lun (49 tuổi, quốc tịch Anh) đến để cùng tham gia cuộc chơi bệnh hoạn này.

Theo lời khai của các đối tượng, Fai đã chi 1 triệu đồng để mua heroin về cho cả bọn sử dụng. Ngoài ra, hắn cho mỗi cô gái 700.000 đồng.

Căn cứ vào lời khai và một số tang vật thu được, trong thời gian qua, Fai đã nhiều lần tổ chức ghi hình những cuộc chơi thác loạn của hắn và bạn bè với gái mại dâm ở những nơi hắn thuê mướn tạm trú. Đặc biệt, trong lúc thực hiện hành vi mua dâm, bọn Fai không hề dùng "biện pháp" an toàn

Nguyễn Đặng
.
.
.