Bắc Giang:

Phá ổ nhóm vận chuyển số lượng heroin kỷ lục

Thứ Năm, 16/12/2004, 07:37

Những đối tượng trong đường dây này hoạt động với nhiều thủ đoạn. Chúng thường xuyên thay đổi quy luật đi lại về thời gian, thay đổi phương tiện, thuê nhiều người khác nhau vận chuyển. Tổng cộng 225 bánh heroin đã qua tay đường dây này.  

Ngày 12/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố các đối tượng đã tham gia buôn bán, vận chuyển 225 bánh heroin từ Tây Bắc về Bắc Giang tiêu thụ. Có thể nói, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước tới nay mà lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đã triệt phá được.

Từ 3 đối tượng sa lưới đầu tiên là Thân Nhân Lâm (35 tuổi), Thân Nhân Sang (26 tuổi) và Nguyễn Đức Thịnh (27 tuổi), đều ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Ban chuyên án mở rộng vụ án, bắt thêm 12 đối tượng khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, hầu hết các đối tượng đều khai rằng vì loá mắt trước siêu lợi nhuận từ ma tuý nên bọn chúng đã bất chấp tất cả. Ví như tên Thịnh đã chấp nhận "nhồi" 130g ma tuý vào cơ thể bằng đường hậu môn trong quá trình chuyển hàng; hay đối tượng Cao Thị Hiền (33 tuổi), ở Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, đã lôi kéo cả em ruột là Cao Nam Hải (28 tuổi) vào con đường chết bằng cách dạy cho tên này cách đi mua và vận chuyển hàng

Hương Anh
.
.
.