Phá ổ nhóm cờ bạc chuyên nghiệp, khởi tố 15 đối tượng

Thứ Hai, 14/03/2016, 09:55
Ngày 13-3, Đại tá Phạm Hồng Thắng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự 15 đối tượng trong số 27 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo đó qua nguồn tin do nhân dân cung cấp về một ổ nhóm tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa có số lượng đối tượng tham gia đông và hoạt động liên tục từ tháng 2-2016 tại thôn Trung Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, lãnh đạo Phòng PC45 đã chỉ đạo Đội 9 điều tra, xác minh triệt phá. 

Qua một thời gian điều tra, các trinh sát xác định Nguyễn Văn Toàn, 45 tuổi, ĐKTT tại địa chỉ trên, là kẻ cầm đầu, tổ chức đánh bạc tại ngay nhà y, nhà Toàn xây dựng kín cổng, cao tường, có 2 lớp cửa, liên tục có các đối tượng canh gác vòng trong, vòng ngoài. 

Vào 1h ngày 11-3, Đội 9 do Trung tá Trần Đình Phúc, Đội trưởng, cùng các trinh sát trong đội, phối hợp với các lực lượng khác đã tập kết trực diện vào cổng chính, khống chế đối tượng canh gác vòng ngoài, dùng xà beng phá cửa xếp vòng trong, ập vào bắt giữ 27 đối tượng đang có mặt và trực tiếp tham gia đánh bạc thu giữ tổng số tiền gần 80 triệu đồng cùng các tang vật phục vụ đánh bạc. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Toàn khai nhận đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại nhà, thu của mỗi con bạc 100.000đ/ngày. Toàn thuê Đỗ Đức Thương, 33 tuổi và Tiến người cùng xã, làm nhiệm vụ canh gác, trả lương 300.000đ/ngày. Đối tượng xóc cái chính là Nguyễn Quang Hạnh, 37 tuổi, ĐKTT thôn Nam, xã Phạm Lễ, huyện Thủy Nguyên.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Văn Thịnh
.
.
.