Phá ổ ma túy nơi người mua, kẻ bán “không thấy mặt nhau”

Thứ Bảy, 23/07/2016, 18:50
Ngày 23-7, Công an quận Lê Chân cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng (trong số 7 đối tượng) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.


Các đối tượng gồm: Vũ Văn Hà (tức Hà què) 52 tuổi; Phạm Bá Thiện 54 tuổi, đều ĐKTT tại quận Lê Chân. Trịnh Thị Hồng (tức Hồng tới) 27 tuổi; Trịnh Thị Bích Ngọc 25 tuổi cùng trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Các đối tượng trên đều có từ 1 đến 4 tiền án về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 21-7, Công an quận Lê Chân phối hợp với cục C47 Bộ Công an, Cục đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1 Cảnh sát biển Việt Nam, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng, đã tập kích 6 điểm trên dọc tuyến đường tàu thuộc phường Cát Dài quận Lê Chân bắt giữ 7 đối tượng trong đó khám xét nơi ở của 4 đối tượng trên thu giữ 28 gói nilon chứa heroin (đang giám định) cùng một số các tang vật liên quan và 9 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại hiện trường.

Theo tài liệu điều tra ổ nhóm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy này hoạt động rất tinh vi, để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, chúng làm những cánh cửa nhà rất chắc chắn, chỉ để các lỗ nhỏ ở phía dưới vừa bàn tay đưa vào.

Khi các đối tượng đến mua ma túy chỉ việc đưa tiền qua lỗ nhỏ đó và nhận hàng, do đó kẻ bán và người mua không nhìn thấy mặt nhau.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Lê Chân điều tra mở rộng.

Văn Thịnh
.
.
.