Phá ổ hoạt động mại dâm và cho vay nặng lãi vùng quê

Thứ Sáu, 10/05/2013, 11:22
Sau thời gian tích cực điều tra, ngày 5/5, Công an huyện Hòa Thành, Tây Ninh, kiểm tra hành chính nhà nghỉ Ny Hạo (xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành) do bà Nguyễn Thị Mức (64 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) làm chủ, phát hiện 2 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Các gái mại dâm khai là tiếp viên của karaoke Phú Quý (ở huyện Hòa Thành), được Phạm Thanh Sang là quản lý quán Phú Quý điều hành đi khách.

Mở rộng điều tra, đến ngày 6 và 7/5, Công an huyện Hòa Thành bắt khẩn cấp Sang và Trần Thị Ngọc Hạnh (45 tuổi, ngụ xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành). Tang vật thu giữ: 120 triệu đồng, 3 xe gắn máy, các giấy nợ, giấy thu tiền…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Dưới hình thức hoạt động karaoke, Hạnh thuê Sang mỗi tháng 5 triệu đồng để làm nhiệm vụ quản lý tiếp viên, sổ sách, thu tiền và điều động tiếp viên tiếp khách karaoke, bán dâm. Hạnh nhận các tiếp viên đến xin việc rồi cho vay tiền với lãi suất 20%/tháng. Sau đó, tiếp viên sẽ phải đóng tiền trả góp mỗi ngày từ tiền "hoa hồng" của khách. Đến cuối tháng cộng lại nếu chưa đủ tiền vốn thì tiếp tục chịu 20% lãi suất số tiền còn nợ. Các đối tượng còn buộc các tiếp viên phải chịu sự điều động của bọn chúng khi khách yêu cầu, nếu không đi hoặc không trả nợ sẽ bị bọn chúng đến nhà hăm dọa và lấy tài sản...

Hiện, Công an huyện Hòa Thành đang tạm giữ Hạnh, Sang và 11 tiếp viên để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm pháp

Tuyết Nhung
.
.
.