Phá ổ đá gà “đại gia”

Thứ Ba, 04/01/2005, 07:33
Khi bị bắt, Nguyễn Văn Đông khai trường gà được xây dựng ở quận 12 và hoạt động từ tháng 9/2004 đến nay. Hàng ngày, hắn thu tiền xâu được hơn 10 triệu đồng và chia cho Bé "mập" (Lê Văn Cải, 38 tuổi) 40% để hắn làm "biện" (ghi sổ cá độ, chung tiền).

Trường gà của Đông được gọi là sòng đá gà “đại gia" với sự tham gia sát phạt của các tay ăn chơi từ nhiều tỉnh, thành miền Tây, miền Đông đổ về, thậm chí cả dân miền Bắc cũng vào để mở cuộc sát phạt nhau qua những chú gà trị giá từ 5 - 20 triệu đồng/con.

Tại Tp.HCM có Minh "đĩ", Bé "lớn", Bé "mập", Phước "cơm tấm", Tuấn "Beckham", Hậu, Đông, Trung… Ngoài ra, còn hai nhân vật nổi tiếng khác là Việt "bầu" - chuyên gia nuôi gà chọi ở quận Gò Vấp để cung ứng cho các "đại gia" mê đá gà và Thon "Campuchia", một chiến hữu với Băng Châu (đàn em Năm Cam) chuyên mở trường gà trên đất Campuchia để thỉnh thoảng đưa đón các con bạc sang xứ người mở cuộc sát phạt...

Sau khi sòng đá gà Vương Tử nổi tiếng ở Tây Đô (Tp. Cần Thơ) giải tán vì chủ nhân qua đời, hầu hết các "đại gia" gà đều tập trung về Tp.HCM để đến với sòng đá gà của Nguyễn Văn Đông và Trần Văn Trung khi ở quận Bình Chánh, lúc ở Hóc Môn hoặc quận 12.

Các đối tượng tổ chức đá gà: Đông, Bé "mập", Trung.

Sau khi giải lao bằng rượu, bia... khoảng 11h trưa, cuộc sát phạt bắt đầu, các "đấu sĩ gà" được lần lượt đưa ra sân và cáp độ, thách kèo với số tiền độ chính thức khoảng 50 triệu đồng, nhưng số quăng theo thì gấp ba, bốn lần cho mỗi độ.

Sau hai tháng theo dõi, 12h trưa 31/12/2004, các mũi trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH  đồng loạt tấn công căn nhà số 484/11 Hà Huy Giáp, thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12. 39 đối tượng có mặt trong sòng đá gà và hơn 20 "đấu sĩ gà" đã được gom lại một nơi. Số tiền tang vật thu giữ gồm 225 triệu đồng, 19.000USD.

Nguyễn Văn Đông (36 tuổi), ngụ số 491/52 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận và Trần Văn Trung (33 tuổi), ngụ ở ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đến sáng 1/1/2005, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã hoàn tất hồ sơ tạm giữ 20 đối tượng và tạm cho về 19 đối tượng

Đặng Nguyễn
.
.
.