Cầm đầu đường dây cá độ mùa Euro trong lúc chờ xử tội đánh bạc

Thứ Hai, 04/07/2016, 13:56
Ngày 4-7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Phòng 6 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phá chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc cá độ qua mạng.

Hai đối tượng là mắt xích chính trong đường dây là Trần Đức Việt, 20 tuổi, trú tại đường phường Phúc La, quận Hà Đông và đối tượng Nguyễn Mạnh Vinh, 27 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đối tượng Việt đã từng phạm tội đánh bạc bị Công an quận Hà Đông bắt quả tang vào tháng 9-2015, đang chờ TAND quận Hà Đông xét xử. Về đối tượng Vinh, tháng 1-2015 đã bị TAND huyện Thanh Trì - Hà Nội xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 10 tháng về tội đánh bạc.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, thường trước các giờ diễn ra trận bóng Euro 2016, các đối tượng liên lạc với nhau qua mạng để cá độ.

Các đối tượng cá độ bóng đá bị bắt giữ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã quyết định phá án, chỉ đạo Đội Hình sự chia thành nhiều mũi đồng loạt bất ngờ tấn công, ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp  nơi ở của 8 đối tượng.

Quá trình bắt giữ, khám xét nhà đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ tại nơi ở của các đối tượng thu giữ một két sắt, các sổ ghi chép, máy tính, điện thoại di động và tiền mặt...

Anh Hiếu- Trần Ngọc
.
.
.