Phá ổ 9x trộm cắp xe mô tô

Thứ Bảy, 16/01/2016, 20:48

Ngày 15- 1- 2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cao Bằng cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm tội phạm 9X chuyên trộm cắp xe mô tô, bắt giữ các đối tượng là Nông Văn Hoan, 21 tuổi, trú tại Xóm Pác Búng, xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên; Lý Văn Tuấn, 24 tuổi, trú tại Xóm Bản Un, xã Cai Bộ, huyện Quảng Uyên và Đàm Văn Anh, 22 tuổi, trú tại Bản Riềng, xã Cách Linh, huyện Phục Hòa.

 

Kết quả điều tra làm rõ, trong thời gian từ tháng 12- 2015 Công an thành phố đã nhận được 5 đơn trình báo của quần chúng nhân dân về việc bị mất cắp xe mô tô. Ban lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xác lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này. 

 Vào lúc 23h40 ngày 2- 1- 2016, tại tổ 2 phường Sông Bằng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố phối hợp với quần chúng nhân dân đã bắt quả tang đối tượng Nông Văn Hoan về hành vi trộm cắp xe.

Tại cơ quan Công an, Hoan khai nhận cùng đồng bọn đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe mô tô tại địa bàn các phường: Ngọc Xuân, Sông Hiến, Hòa Chung, Hợp Giang và Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Từ lời khai của Hoan, Công an thành phố đã phối hợp với Công an huyện Quảng Uyên và Công an huyện Phục Hòa xác minh điều tra làm rõ, bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Lý Văn Tuấn và Đàm Văn Anh về hành vi trộm cắp tài sản.

CA thành phố trao trả xe cho người bị hại

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng: Nông Văn Hoan, Lý Văn Tuấn và Đàm Văn Anh khai nhận đã trộm cắp được 7 chiếc xe mô tô. Sau đó bọn chúng đem qua đường tiểu ngạch, thuộc xóm Nà Thắm, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa bán mỗi chiếc xe hơn Năm triệu đồng lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân, ăn chơi.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố đã thu được vật chứng của vụ án gồm 2 chiếc xe mô tô. Ngay sau khi điều tra làm rõ vụ án, Công an thành phố đã tiến hành trao trả tài sản cho các chủ phương tiện bị mất.

 

Thanh Duyên
.
.
.