Nha Trang:

Phá nhóm cướp giật tài sản khách du lịch nước ngoài

Thứ Ba, 19/04/2005, 07:42

Bằng phương tiện xe máy thuê ở các cửa hiệu, trong vòng 3 tháng đầu năm nay, bọn chúng đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản của nữ du khách nước ngoài trên các đường phố chính của thành phố du lịch Nha Trang.

Trưa 14/2, chị Rowena Humphris, một du khách quốc tịch Anh, đi đến gần khu vực cầu vượt Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, hai thanh niên đi xe máy cùng chiều lao tới giật túi xách, bên trong có 1 điện thoại di động Nokia, 1 máy ảnh Nikon và 100 USD. 17 giờ cùng ngày, thêm một du khách nữa là bà Aithflury, quốc tịch Thụy Sĩ đã bị giật mất túi xách có 220 USD và hộ chiếu. Theo người bị hại và một số nhân chứng, thủ phạm là hai gã thanh niên chừng 18 đến 20 tuổi, tóc nhuộm màu vàng, gã điều khiển xe máy cao, gầy, gã ngồi sau dáng thấp bé.

1 giờ sáng 29/3, chị Polovova Alexandra, quốc tịch Nga cùng ba người bạn đang đi dạo mát trên đường Trần Phú, cạnh Quảng trường 2/4, thì hai gã thanh niên đi xe máy từ phía sau lao tới ép sát, giật lấy chiếc túi xách có 300 USD, 200 euro, 1.500.000đ, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 điện thoại di động Sam Sung và hộ chiếu, vé máy bay, giấy chứng nhận bảo hiểm… rồi tăng tốc lao nhanh về hướng đường Lê Thánh Tôn. Lập tức Trung tá Nguyễn Hiền Dũng, Trưởng Công an Tp. Nha Trang, đã chỉ đạo hai mũi trinh sát hình sự phối hợp với Công an phường Lộc Thọ triển khai các biện pháp truy nóng.

Rà soát tên tuổi các đối tượng hình sự trên địa bàn thành phố, các trinh sát đã xác định được Bùi Văn Đen (19 tuổi), trú ở tổ 45, khóm Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước - một đối tượng có tiền án 2 năm tù về tội "Cướp tài sản", là một trong hai đối tượng đã gây ra vụ cướp. Qua đấu tranh với tên Đen, các điều tra viên đã truy bắt tên Nguyễn Hồng Thanh, biệt danh Cu Lửa (17 tuổi), trú ở 11/14A Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang.

Đen và Thanh khai nhận, bằng phương tiện xe máy thuê ở các cửa hiệu, trong vòng 3 tháng đầu năm nay, bọn chúng đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản của nữ du khách nước ngoài trên các đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quang Khải, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trung tá Đặng Văn Tân, Phó trưởng Công an Tp. Nha Trang cho biết: Du lịch biển đảo ở Khánh Hòa đã thu hút hơn 700.000 lượt khách tham quan trong năm 2004, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 33%, đã mang lại nguồn thu cho tỉnh Khánh Hòa trong năm qua hơn 456 tỷ đồng. Lực lượng Công an luôn chú trọng tăng cường các biện pháp ổn định an ninh trật tự du lịch, trong đó chống cướp giật là một trong những mục tiêu ba giảm theo Nghị quyết 08/NQ-TU của Tỉnh ủy Khánh Hoà: "Giảm cướp giật, giảm ma tuý, giảm ăn xin"

Phương Lan
.
.
.