Phá nhiều băng trộm ngư lưới cụ của người dân ven biển Cà Mau

Thứ Ba, 05/08/2014, 11:23
Nguồn tin của PV Báo CAND sáng 4/8 cho biết, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Thừa (ngụ ấp Sào Lưới B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) và Cao Bích Tong (ngụ ấp Tân Cang, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) vì hành vi trộm 226 cái lú bát quái (một ngư lưới cụ để bắt cá ven biển), trị giá gần 80 triệu đồng của anh Trương Văn Linh (người địa phương).

Theo khai nhận của các đối tượng, bọn chúng thường dùng phương tiện thủy (vỏ, máy) có công suất lớn, thực địa khu vực ngư dân thả lú (cách đất liền khoảng 3 – 10 hải lý) và dùng dây có móc thả xuống biển rà. Khi phát hiện có lú, lưới, câu,... của ngư dân, bọn chúng điện thoại cho đồng bọn trong đất liền ra biển để lấy trộm. Để tránh bị chủ tài sản phát hiện, bọn chúng thường hoạt động lúc 21h đến 3h sáng ngày hôm sau.

Trước đó, Công an huyện Trần Văn Thời cũng đã triệt phá 2 băng trộm khác do hai tên Lê Văn Tiếng và Lê Thanh Toàn (cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hai đối tượng vừa kể cùng đồng bọn gồm: Trương Văn Tàu, Trương Văn Ốc, Nguyễn Chí Dững, Trần Chí Công, Dương Văn Dững, Hồng Trung Thu và Trương Yến Thanh (cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc) đã có hành vi trộm cắp tài sản là 4.100 con ốc (dùng để bẫy mực), trị giá 63 triệu đồng của hai ngư dân Lê Văn Bình và Võ Văn Dũng (người địa phương).

Cùng nằm trong kế hoạch đấu tranh của Ban chuyên án, tại huyện U Minh, Công an huyện này đã khởi tố 3 vụ án hình sự, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Ngô Văn Y (ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh), Ngô Văn Thường (ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời), Dương Văn Hiến (ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau) và Lê Văn Tiến (ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh). Tang vật thu được gồm 924 lú bát quái, một số phương tiện mà đối tượng gây án, gồm một vỏ lãi composite, một xuồng cùng 2 máy hiệu Toyota.

Trước đó, Công an các huyện Trần Văn Thời, U Minh và Phú Tân đã thống kê từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn các huyện này đã xảy ra 108 trường hợp người dân bị mất trộm ngư lưới cụ trên biển, gây thiệt hại tài sản của ngư dân đánh bắt thủy sản (tại khu vực Cái Hải, cửa biển Cái Đôi Vàm, trị trấn Sông Đốc, xã Khánh Hải, xã Khánh Bình Tây, xã Khánh Bình Tây Bắc, xã Khánh Tiến, Khánh Hội), gần 1 tỷ đồng. Từ thực tế này, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo lập Chuyên án truy xét, khẩn trương phân công các điều tra viên, trinh sát viên có kinh nghiệm thực tiễn tham gia đấu tranh chuyên án

Binh Huyền
.
.
.