Phá nhanh băng cướp manh động

Thứ Bảy, 24/09/2016, 09:02
Biết được lộ trình của nạn nhân lấy tiền bán mủ cao su, cả bọn dàn trận "phục kích" cướp đi 254 triệu đồng rồi tấu thoát.

Sáng 23-9, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã bắt giữ nhóm cướp gồm: Lê Ngọc Anh Vũ (27 tuổi), Bùi Văn Bể (31 tuổi), Nguyễn Huỳnh Bảo (22 tuổi) và Trần Hữu Bằng (25 tuổi, cùng ngụ Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt nghi can Nguyễn Huy Phương (25 tuổi, ngụ Bình Phước) cùng về hành vi trên.

Theo điều tra ban đầu: Trước đó, Vũ làm công nhân bốc vác mủ cao su thuê cho bà Nguyễn Thị K. (50 tuổi) ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Ngày 8-9, Vũ bất ngờ xin nghỉ việc. Gần đây, do túng tiền tiêu xài, Vũ lập kế hoạch rủ đồng bọn cướp tiền của bà K.

Chiều 17-9, thấy bà K đi xe máy từ nhà đến huyện Phú Giáo để lấy tiền bán mủ thì Vũ điện thoại báo cho đồng bọn. Sau đó, Phương chở Bảo trên xe máy mang BKS 60B3-07478 “phục kích” trước cổng công ty nơi bà K. đến nhận tiền, còn Bể chở Bằng trên xe máy chờ tại khu vực nghĩa trang thuộc ấp 6, xã Tân Long, huyện Phú Giáo.

Các đối tượng vụ án.

Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi nhận hơn 354 triệu đồng, do cốp nhỏ không đựng được hết tiền nên bà K. lấy ra một cọc 100 triệu đồng quấn vào chiếc áo mưa kẹp ở ba ga xe. 

Khi bà K đến gần khu vực nghĩa trang thì Bể đi xe máy chở Bằng ngồi sau cầm đèn pin, gậy điện ép xe, đánh nạn nhân té ngã xuống đường. Lúc này, chiếc áo mưa quấn số tiền 100 triệu đồng rơi bên cạnh nhưng Bằng và Bể không biết nên chúng chỉ lấy chìa khoá mở cốp lấy số tiền hơn 254 triệu đồng.

Cùng lúc này, Phương chở Bảo đến hiện trường đã dừng xe và nhặt chiếc gậy điện do Bằng ném lại tại hiện trường rồi cả bọn cùng tẩu thoát về xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, Bình Phước. Số tiền cướp được, Vũ được chia 20 triệu đồng, số còn lại được chia đều cho 4 đồng bọn trực tiếp gây án.

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, cơ quan điều tra đã phát hiện Vũ có nhiều biểu hiện nghi vấn sau khi gây án. Mặt khác, trinh sát nhận định, đối tượng phải là người có mối quan hệ với gia đình nạn nhân thì mới biết bà K. đi lấy tiền vào thời điểm trên.

Về phía gia đình bà K., họ cho biết chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai trong suốt thời gian gần đây. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã mời Vũ về trụ sở đấu tranh.

Bằng các lập luận sắc bén về những tình tiết trên của điều tra viên, Vũ đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận ra đồng bọn cùng gây án.  

Đức Mừng
.
.
.