Phá mắt xích cấp “hàng” cho tụ điểm ma túy lắp camera

Thứ Bảy, 28/11/2009, 15:24
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã phá điểm cung cấp hàng ở TP Phủ Lý (Hà Nam) và bắt lái xe taxi chuyên được Lê Thị Thanh thuê chở đi lấy hàng.
>> Xóa sổ tụ điểm ma túy có lắp camera

Sau khi Báo CAND đưa tin về việc Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC17) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Giáp Bát xoá sổ tụ điểm ma tuý có lắp camera để chống đối cơ quan chức năng, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin từ CQĐT.

Sau khi tụ điểm ma tuý bị phá, Lê Thị Thanh, 51 tuổi, trú tại phố Trương Định, quận Hoàng Mai - kẻ cầm đầu đã bỏ trốn, người họ hàng, đồng thời là trợ thủ đắc lực trong việc bán lẻ ma tuý cho Thanh là Lê Minh Dũng bị bắt, kế hoạch triệt phá điểm cung cấp hàng trắng ở TP Phủ Lý (Hà Nam) đã được Đội 3, Phòng PC17 lên kế hoạch cụ thể. Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Phạm Ngọc Khách - lái xe taxi BKS 30F-4495.

Tại cơ quan Công an, Khách đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cứ khoảng 3 ngày một lần, Khách được Thanh thuê chở về Hà Nam mua hàng, sau mỗi chuyến đi, ngoài số tiền cước, Thanh còn "tặng" cho Khách một ít ma tuý.

Mắt xích tiếp theo bị bóc gỡ chính là kẻ cung cấp hàng Trần Thị Luyên, 34 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tại nhà Luyên, cơ quan Công an thu giữ được 34,581 gam heroin; 1 cân tiểu ly và nhiều tang vật liên quan…

Tiếp tục điều tra, CQĐT đã bắt Lê Bá Tám, tức Tám "lác", 45 tuổi, trú tại xã Thanh Châu, TP Phủ Lý. Khám xét nơi ở của Tám "lác", thu giữ 22,85 gam heroin.

Theo Đội 3 - Phòng PC 17 Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ được Lê Thị Thanh và hiện đang tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng vụ án

A.Hiếu
.
.
.