Đợi chủ nhà đi vắng, phá khoá cửa hàng lấy đi số lượng lớn vàng, bạc

Thứ Sáu, 06/11/2020, 18:20
Đối tượng Trần Tiến Mạnh (SN 1990, trú tại Khu 2, xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua.


Ngày 6/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết  đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Tiến Mạnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị can Trần Tiến Mạnh bị tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 19/10, lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại, đối tượng Trần Tiến Mạnh đã cắt khóa cửa, đột nhập vào cửa hàng vàng bạc Tuấn Hưng, ở thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Bị can đã lấy đi nhiều tài sản gồm vàng, bạc các loại và một số tiền mặt có tổng giá trị gần 775 triệu đồng.

Trước đó, đêm 4/10, Mạnh cũng dùng thủ đoạn tương tự, cắt khóa cửa của cửa hàng điện thoại Tiến Đạt, ở thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, trộm cắp 26 chiếc điện thoại di động, 1 máy tính bảng Ipad, thẻ nạp điện thoại với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. 

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang đã tập trung đấu tranh, truy xét và xác định Trần Tiến Mạnh là đối tượng trong 2 vụ trộm cắp nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, bị can Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Mạnh là đối tượng sống tự do nay đây mai đó, không nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Mạnh thường lợi dụng đêm tối hoặc chủ nhà đi vắng nhằm trộm cắp tài sản.

PV
.
.
.