Phá đường dây thầu đề hàng trăm triệu đồng mỗi ngày

Thứ Hai, 01/02/2021, 16:45
Hàng ngày, Trung và Hoài phân công cho đàn em bán số đề rồi giao lại thông qua tin nhắn điện thoại di động. Tổng số tiền mua bán số đề từ 100 đến 200 triệu đồng/ngày.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Dương Minh Châu và các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh triển khai lực lượng đồng loạt triệt xóa 9 điểm ghi số đề trên địa bàn do Võ Phú Trung (SN 1980, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Đỗ Sang Hoài (SN 1992, ngụ thị xã Hòa Thành) tổ chức.

Tang vật của vụ án

Tại các địa điểm trên, Công an thu giữ tang vật gồm 2 xe ô tô, 25 điện thoại di động, 1 đầu thu camera, 1 màn hình vi tính và trên 300 triệu đồng... 

Qua điều tra, Khoảng đầu tháng 6/2020 đến nay, Trung và Hoài thành lập đường dây tổ chức ghi số đề với quy mô lớn cho các đối trên địa bàn huyện Dương Minh Châu và các huyện, thành phố lân cận.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Hàng ngày, cả hai phân công cho đàn em bán số đề rồi giao lại thông qua tin nhắn điện thoại di động. Tổng số tiền mua bán số đề từ 100 đến 200 triệu đồng/ngày. Qua đó, hai đối tượng này đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. 

Điển hình, ngày 30/1, Trung và Hoài bán số đề cho trên 20 đối tượng với tổng số tiền khoảng 190 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây này.

H.Thủy - T.Lực
.
.
.