Phá đường dây số đề quy mô lớn

Thứ Ba, 19/01/2016, 09:12
Ngày 18-1, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng và đồng chí Phan Văn Điều, Phó Bí thư Huyện uỷ An Lão, khen thưởng đột xuất Công an huyện đã đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức lớn dưới hình thức “số đề”, bắt chủ đề và nhiều đối tượng liên quan trong đường dây.

Từ nguồn tin trinh sát, Công an huyện An Lão phát hiện tại khu Văn Tràng I, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng, xuất hiện đường dây tổ chức hoạt động đánh “số đề” quy mô lớn, do Nguyễn Thị Thoa, 54 tuổi, là người địa phương cầm đầu, đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Theo tài liệu điều tra, trợ thủ đắc lực của Thoa gồm Vũ Văn Hiệp, 52 tuổi; Trần Thị Thuỷ, 22 tuổi, đều trú tại Văn Tràng I, là hai đối tượng thường trực tại nhà Thoa để nhận điện thoại cùng các thông tin của khách đánh đề.

Cuối giờ chiều, sau khi thành phố quay số mở thưởng xổ số, chúng đọ kết quả mở thưởng với “số đề” của khách, tổng hợp và thanh toán tiền. Trong đường dây còn có 14 đối tượng khác, chuyên bán thuê lưu động, hoặc mở điểm bán lẻ.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.