Phá đường dây lừa đảo đưa người lao động đi Hàn Quốc

Thứ Năm, 17/03/2005, 08:02

Chỉ 2 ngày sau khi tạm biệt gia đình để đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc, anh Hùng bị đẩy trả lại Việt Nam với lý do nhập cảnh bất hợp pháp. Đây không phải là nạn nhân duy nhất của đường dây lừa đảo đưa người lao động đi Hàn Quốc.

Cách đây hơn 2 năm, anh Đặng Thuần Phong là Giám đốc Công ty Du lịch Suối Mơ (Hà Tây) được một người bạn dẫn đến gặp Phan Thị Thủy và Phan Đắc Lĩnh tại một ngôi nhà trên đường Đào Tấn, Hà Nội. Qua trò chuyện, Phan Đắc Lĩnh giới thiệu mình là Giám đốc Công ty TNHH Tân Việt - Hàn, hiện đang cần tuyển một số người đi lao động tại Hàn Quốc. Thấy đây là cơ hội làm ăn nên anh Phong đã nhận lời.

Cả ba người cùng thống nhất với nhau rằng: Người nào muốn đi Hàn Quốc lao động thì phải nộp 75 triệu đồng. Phan Đắc Lĩnh lo thủ tục làm visa, Phong lo hộ chiếu và người lao động đi dưới hình thức hợp đồng giữa các công ty ở Việt Nam và công ty bên Hàn Quốc.

Đặng Thuần Phong đã gặp anh Nguyễn Văn Hùng, ở thị xã Sơn Tây để “tiếp thị”. Tiếp đó, các anh Nguyễn Tuấn, ở Đông La, và Nguyễn Đình Lâm, ở Yên Sở (Hoài Đức, Hà Tây) đã đến gặp anh Phong để xin được đi lao động tại Hàn Quốc. Đặng Thuần Phong đã thu của anh Tuấn, anh Lâm mỗi người 75 triệu đồng, thu của anh Hùng 45 triệu đồng. Đặng Thuần Phong còn ký đóng dấu Công ty TNHH Du lịch Suối Mơ vào những hợp đồng in sẵn để đưa cho Lĩnh cùng với hộ chiếu của họ.

Từ những giấy tờ khống trên, Lĩnh và Thủy đã "chế biến" rồi làm thủ tục cho Hùng và Lâm đi Hàn Quốc bằng những hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Du lịch Suối Mơ với anh Hùng, giữa Công ty TNHH APTA với anh Lâm. Trong hợp đồng, hai thanh niên này trở thành “cán bộ” được các công ty trên cử sang Hàn Quốc "công tác" theo thư mời của một số công ty bên Hàn Quốc.

Ngày 17/5/2003, anh Hùng tạm biệt gia đình đi xuất ngoại. Nào ngờ chỉ sau đó 2 ngày, anh này bị đẩy trả lại Việt Nam. Trước đó, anh Lâm lên máy bay sang Hàn Quốc ngày 19/12/2002, nhưng chỉ 2 ngày sau thì anh đã bị phía Hàn Quốc trả về Việt Nam.

Nhân thân Phan Đắc Lĩnh nhanh chóng được làm rõ: hắn sinh năm 1967, có hộ khẩu thường trú tại xóm 3, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), từng có 1 tiền sự về hành vi giả mạo hộ chiếu để xuất cảnh (tháng 6/2003).

Từng đi Hàn Quốc nhiều lần nên Lĩnh đã thiết lập một đường dây và đã đưa 18 người lao động Việt Nam đi Hàn Quốc, thu từ 45 đến 75 triệu đồng/người. Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Đắc Lĩnh; còn với Phan Thị Thủy, sau khi khởi tố, thị được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Kim Quý
.
.
.