Phá đường dây gái gọi giá tiền triệu

Thứ Sáu, 24/12/2010, 10:25
Hàng ngày tú bà Hằng (tức Bế) nhận điện thoại từ khách quen, hẹn địa điểm ở các khách sạn, sau đó thuê xe ôm chở gái đến. Giá bán dâm mỗi lần từ 1 triệu đồng đến 100-200 USD, Hằng hưởng 40% tiền cò...

Chiều tối 22/12, khi 3 gái mại dâm T.T.H., N.T.C.L. và N.D.T. nằm trong đường dây gái gọi cao cấp của "tú bà" Hằng đến khách sạn Ái Quỳnh (253-255 đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP HCM) để bán dâm cho khách làng chơi thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Ngoài 3 đôi nam nữ mua bán dâm, Đội 5 còn lập biên bản xử lý thêm 6 đối tượng là "tú bà " Hằng, chủ khách sạn và các xe ôm chở gái đi bán dâm.

"Tú bà" Hằng tên thật là Nguyễn Thị Bế quê ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp), năm nay 42 tuổi. Hàng ngày, Bế nhận điện thoại từ khách quen, hẹn địa điểm ở các khách sạn, sau đó thuê xe ôm chở gái đến. Giá bán dâm mỗi lần từ 1 triệu đồng đến 100-200 USD, Bế hưởng 40% tiền cò...

Theo Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5, PC45 thì Bế còn liên quan đến nhiều đường dây mại dâm cao cấp khác mà Đội đang tiếp tục triển khai triệt phá. Riêng vụ mại dâm này đã được Đội 5 chuyển giao cho Công an quận 6 điều tra, xử lý

M.T.P.
.
.
.