Hotgirl 21 tuổi điều hành dàn "chân dài" phố núi

Thứ Tư, 10/08/2016, 10:20
Để thu hút khách, Loan móc nối, dụ dỗ một số nữ sinh xinh đẹp, ham chơi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tham gia đường dây gái gọi.


Ngày 10-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự (C45) triệt phá đường dây gái gọi lần đầu xuất hiện tại Tuyên Quang do Trần Thị Loan (21 tuổi), quê ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang điều hành.

Để thu hút khách, Loan móc nối, dụ dỗ một số nữ sinh xinh đẹp, ham chơi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tham gia đường dây gái gọi.

Trước đó, khoảng cuối tháng 7, hàng chục CBCS của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng 4 (C45) tiến hành kiểm tra tại phòng 303, 304 khách sạn Lavender, thuộc tổ 35, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đối tượng Trần Thị Loan.

Tại cơ quan điều tra, hai cô gái bán dâm P.T.D (24 tuổi) và L.K.O (23 tuổi) thừa nhận do Trần Thị Loan môi giới. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét phòng trọ của Trần Thị Loan tại huyện Yên Sơn.

Theo lời khai của Loan, khi thấy khách mua dâm gọi điện thoại yêu cầu cần 2 phụ nữ để đi ăn uống và mua dâm, Loan đã gọi điện cho P.T.D và L.K.O. Sau khi ăn uống, Loan sắp xếp cho 2 đôi nam nữ đến khách sạn Lavender…

Loan thu của 2 khách nam tổng số tiền 3,3 triệu đồng, đưa cho cô gái P.T.D 800 nghìn đồng, còn L.K.O 1 triệu đồng, riêng Loan được hưởng 1,5 triệu đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang, phải mất nhiều thời gian trinh sát, cơ quan điều tra mới nắm rõ quy luật hoạt động và xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây gái gọi nêu trên.

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, Loan thường rất cảnh giác, hoạt động rất tinh vi, kín đáo, thay đổi chỗ ở liên tục và chủ yếu liên lạc với khách mua dâm qua điện thoại di động.

Để thu hút khách, trong những lần đi ăn uống, hát ở các quán VIP, Loan thường quảng cáo có nhiều “hàng” trẻ, đẹp… giá tùy thuộc vào thời gian. Đơn cử, nếu khách chỉ yêu cầu có đào đi hát, ăn uống thường giá từ 300 đến 400 nghìn đồng/h; đi qua đêm giá khách mua dâm phải trả là 3 triệu đồng. Ngoài ra, nếu đi tour dài hay ngắn ra khỏi phạm vi tỉnh Tuyên Quang cũng có nhiều mức giá…

Tuy mới 21 tuổi nhưng Loan đã hành nghề này từ thời sinh viên. Sau khi thi đỗ vào một trường đại học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có chút nhan sắc, thân hình khá mũm mĩm (biệt danh búp bê), Loan bắt đầu sa đà ăn chơi và trở thành gái gọi.

Năm 2014, Loan ra trường nhưng không xin được việc làm, nhanh chóng thiết lập đường dây gái gọi quy tụ gần 10 cô gái 9X. Trên Zalo với biệt danh “Loan trần”, Loan để rất nhiều ảnh đi ăn chơi, những nơi đến tham quan du lịch, theo “tú bà” tâm sự: “Những lúc rảnh rỗi nên tự thưởng cho mình một bữa ăn tại 1 nhà hàng ưng ý, hát tại 1 quán VIP và đi bơi ở bể bơi đẹp nhất…”.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Trần Thị Loan về hành vi môi giới mại dâm. Với thành tích triệt phá đường dây gái gọi nói trên, Cục C45 đã khen thưởng Thiếu tá Nguyễn Văn Mậu, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang và Trung tá Nguyễn Đức Đông, Đội trưởng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang.

Minh Hiền
.
.
.