Phá công trình an ninh quốc gia bán sắt vụn

Thứ Sáu, 17/08/2007, 15:42
5 thanh thiếu niên đi tháo các thanh tà vẹt, chúng mang vào lô cao su thuộc Nông Trường Trảng Bom đập lấy thép.

Ngày 15/8/2007, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng vì hành vi phá hoại công trình an ninh quốc gia.

5 đối tượng gồm: Bùi Văn Sang, 15 tuổi; Phạm Văn Bản, 19 tuổi; Trần Văn Ngọc, 16 tuổi; Phạm Hoài Thanh, 16 tuổi đều trú tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom và Đặng Quốc Lộc, 15 tuổi ở phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

5 thanh thiếu niên này đã khai nhận: Vào ngày 6/8/2007 chúng đến đoạn đường sắt thuộc ấp Tân Phát, xã Đồi 16 Trảng Bom trộm thanh tà vẹt đường sắt, loại 2 đầu gắn bê tông. Sau khi tháo các thanh tà vẹt, chúng mang vào lô cao su thuộc Nông Trường Trảng Bom đập lấy thép.

Ngoài ra, Bùi Văn Sang còn khai nhận, vào ngày 04/08/2007, hắn cùng Dũng (chưa rõ địa chỉ, tên họ đầy đủ) dùng kìm, cờ lê tháo 6 tấm biển báo Km của ngành đường sắt thuộc khu vực nói trên để mang đi bán.

Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt Dũng

Hoàng Thắng
.
.
.