'Phá chốt 141' ôm 300 viên hồng phiến bỏ chạy

Thứ Năm, 18/06/2015, 18:06
Bị kiểm tra, đối tượng ngồi sau ôm chiếc hộp sắt chứa hồng phiến xô 2 chiến sĩ công an và bỏ chạy, ngay lập tức đối tượng này bị khống chế.

Khoảng 18h20 tối 17/6, phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm) vi phạm luật giao thông tổ công tác 141 Công an Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

300 viên hồng phiến được lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại chốt, nam thanh niên ngồi sau đã kiên quyết từ chối không cho lực lượng chức năng kiểm tra chiếc hộp kim loại.

Sau đó, người này đã vung tay xô 2 chiến sĩ công an và bỏ chạy, ngay lập tức đối tượng này bị khống chế. Kiểm tra chiếc hộp, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 300 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an phường Xuân Đỉnh.

2 đối tượng Lã Xuân Trường (trái) và Phạm Việt Cường (phải).

Tại cơ quan công an, danh tính của 2 đối tượng được làm rõ là Lã Xuân Trường, 29 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên (người ngồi sau cầm giữ chiếc hộp), và người điều khiển xe là Phạm Việt Cường, 36 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng Trường khai nhận được một người thuê vận chuyển 300 viên hồng phiến này từ một khách sạn thuộc địa bàn quận Cầu Giấy lên TP Việt Trì ( Phú Thọ) để giao cho khách để nhận 2 triệu đồng tiền công.

Được biết, Lã Xuân Trường từng có 3 tiền án trong đó có tội về mua bán trái phép chất ma túy.

Tâm Minh
.
.
.