Phá cá độ bóng đá, phát hiện ra mã tấu

Thứ Hai, 24/12/2007, 10:04
Tại tụ điểm cá độ bóng đá, lực lượng Công an đã tạm giữ 10.410.000 đồng tiền mặt; 36 phơi ghi cá độ từ ngày 19 đến 22/12 với số tiền 550.400.000 đồng; 7 điện thoại di động; 5 xe môtô; 1 thẻ ATM… và đặc biệt là 3 thanh mã tấu giấu ở trong nhà.

Nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân, lúc 21h35' ngày 22/12, Đội chống TNXH, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một vụ tổ chức cá độ bóng đá tại địa chỉ 2/25B Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Tụ điểm cá độ này do 2 đối tượng đứng ra tổ chức, gồm: Phan Thị Bé Hai (49 tuổi, cùng địa chỉ trên làm chủ thầu), Trương Thái Nguyên (21 tuổi, con ruột của Hai).

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 10.410.000 đồng tiền mặt; 36 phơi ghi cá độ từ ngày 19 đến 22/12 với số tiền 550.400.000 đồng; 7 điện thoại di động; 5 xe môtô; 1 thẻ ATM…  và đặc biệt là 3 thanh mã tấu giấu ở trong nhà.

Bước đầu, Phan Thị Bé Hai khai nhận cùng con ruột là Trương Thái Nguyên thường xuyên tổ chức cá độ bóng đá (chủ yếu là giải vô địch các quốc gia châu Âu và cúp C1) từ gần 1 năm nay với thủ đoạn đặt cược qua điện thoại di động.

Hiện vụ việc được chuyển cho Công an quận Ninh Kiều tiếp tục điều tra mở rộng

N.Thơ
.
.
.