Khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh và Bình Dương:

Phá băng trộm sử dụng súng điện gây xôn xao dư luận

Thứ Tư, 07/08/2013, 11:28
Sau nhiều ngày tích cực đeo bám, vào một ngày cuối tháng 7/2013, lực lượng Công an huyện Dương Minh Châu đã tiến hành khám xét và bắt giữ Nguyễn Bình Quân cùng Ngô Minh Tuấn (20 tuổi, ngụ KP1, thị trấn Dương Minh Châu), thu giữ 10 đoạn ống nhựa bịt kín 2 đầu có chứa chất rắn màu trắng, 1 xe máy hiệu Future, 2 biển số bị tháo rời, 2 đoản sắt tự chế, 2 nõ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy...

Các đối tượng thừa nhận chất màu trắng bên trong 10 đoạn ống nhựa là heroin, còn xe máy hiệu Future do chúng mới trộm được trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), được cất giấu chờ đồng bọn mang đi tiêu thụ.

Tang vật của vụ án.

Tiến hành mở rộng điều tra, đến tối 5/8, các mũi trinh sát Công an huyện Dương Minh Châu đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng còn lại trong băng trộm này, gồm: Trần Bửu Thanh (28 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành),  Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi), Phạm Duy Minh (23 tuổi), Lê Minh Hải (25 tuổi), Đặng Long Ẩn (tức Quốc, 33 tuổi), Phạm Hoài Nam (17 tuổi), cùng ngụ huyện Dương Minh Châu; Trương Minh Tuấn Linh (27 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phong (25 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Tang vật thu giữ gồm 1 cây súng điện.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn giáp ranh Tây Ninh và Bình Dương. Ngoài ra, bọn chúng còn sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua Báo CAND, đề nghị những ai là nạn nhân của các đối tượng trên sớm đến cơ quan Công an trình báo, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật

T.Nhung
.
.
.