Phá án nhiều vụ buôn bán, tàng trữ ma túy tổng hợp

Thứ Ba, 12/02/2008, 17:30
Tại khu vực đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang hai đối tượng Lưu Hoàng Trung và Nguyễn Tuấn Hoàn đều ở TP Lạng Sơn tàng trữ 30 viên ma túy tổng hợp.

Sau một thời gian dài theo dõi, một ngày giáp Tết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt quả tang Phạm Minh Long, 32 tuổi, trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đang mua bán 490 viên ma tuý tổng hợp cùng với các đối tượng Nông Văn Hiếu, 23 tuổi, trú tại số 3, ngõ Giếng Tiên, phường Chi Lăng; Vi Hồng Quân, 22 tuổi, trú tại số 47 khu Gia Binh, phường Hoàng Văn Thụ; Mai Anh Tuấn, 20 tuổi; Nguyễn Trung Kiên, 22 tuổi; Vi Văn Tài, 19 tuổi và Lê Ngọc Khách, 20 tuổi, đều trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Phạm Minh Long.

Cũng trong thời gian này, tại khu vực đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang hai đối tượng Lưu Hoàng Trung, 24 tuổi, trú tại 351 đường Trần Đăng Ninh, và Nguyễn Tuấn Hoàn, 22 tuổi, trú tại số 1, Trần Nhật Duật, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn tàng trữ 30 viên ma tuý tổng hợp.

Điều đáng lưu ý, đi cùng các đối tượng này còn rất nhiều thanh thiếu niên cả nam và nữ đã bỏ học, hay cùng nhau tụ tập ăn nhậu, sau đó thuê nhà nghỉ, khách sạn cắn thuốc và cùng nhau lắc.

Khi cơ quan Công an thông báo đến gia đình các em rất nhiều phụ huynh mới giật mình. Bởi họ không hề hay biết sự trượt dốc, hư hỏng của con cái mình trong thời gian qua

Dũng Bách
.
.
.