Triệt phá 2 đường dây ma túy cực "khủng" từ Lào về Việt Nam

Thứ Năm, 31/12/2015, 08:56
Ban chuyên án đã bắt tổng cộng 7 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 75,5 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn và 20 viên đạn, gần 1,4 tỷ đồng, một sổ tiết kiệm 1,85 tỷ đồng cùng 16.000USD…


Ngày 30-12, Phòng PC47, Công an TP HCM vừa sơ kết chuyên án ma túy lớn từ Lào về Việt Nam được xác lập từ năm 2014. Nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn với Cục C47, Bộ Công an, Ban chuyên án đã bắt tổng cộng 7 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 75,5 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn và 20 viên đạn, gần 1,4 tỷ đồng, một sổ tiết kiệm 1,85 tỷ đồng cùng 16.000USD…

Cầm đầu đường dây này là Trần Quý Đẳng (51 tuổi; quê quán Quảng Trạch, Quảng Bình), từng bị Công an Lào bắt về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, bị xử phạt 18 năm tù giam. Ra tù vào năm 2012, Đẳng quay về Việt Nam. Y thường xuyên vào TP Hồ Chí Minh ở khách sạn vài ngày tiếp xúc với Đỗ Thị Dung (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) là con của Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, quê quán Nghệ An; ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), đối tượng từng có 1 án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, được đặc xá ra tù vào năm 2013. 

Từ biểu hiện nghi vấn đó, các trinh sát Phòng PC47 tiến hành theo dõi và đã phát hiện, Đẳng mua ma túy từ Lào, tập kết ở các tỉnh miền Trung rồi vận chuyển về TP Hồ Chí Minh bán cho hai mẹ con Hoa. Ngoài  ra Dung còn mua của một đường dây ma túy khác do Nguyễn Trí Dũng (43 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu với số lượng từ 5 đến 10 bánh mỗi lần. Dũng cũng mua ma túy từ Lào đem về Nghệ An cất giấu rồi vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh phân phối lại.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trong số các “đệ tử” của Đẳng có Trần Xuân Luyện (51 tuổi; quê quán Quảng Bình) cũng thường theo chân Đẳng vào Sài Gòn. Ngày 28-9, từ nguồn tin trinh sát, Luyện sẽ mang 10 bánh heroin, 2 kg ma túy đá đi xe khách từ Quảng Bình vào TP Hồ Chí Minh. Ban chuyên án đã bố trí trinh sát bí mật theo dõi. Khi đến bến xe Miền Đông, Luyện đi taxi đến một khách sạn nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, quận 1 để thuê phòng ở. Một ngày sau Đẳng cũng đến khách sạn này và ở chung với Luyện. 

Mờ sáng ngày 30-9, Đẳng cầm theo 1 túi nilon bước xuống khách sạn rồi thuê xe ôm đi về hướng quận 4. Ít phút sau Luyện cũng rời khách sạn kêu taxi đi theo hướng của Đẳng. Nhận định các đối tượng đi giao dịch mua bán ma túy, các trinh sát đã bám theo và bắt quả tang với tang vật đúng như thông tin ban đầu. 

Cùng thời điểm Đẳng và Luyện bị bắt, Dung điện thoại cho Nguyễn Trí Dũng đặt mua 6 bánh heroin. Dũng bảo đang chuẩn bị đi máy bay từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh sẽ giao hàng vào ngày 1-10. Khoảng 21h ngày 30-9, Dũng đến sân bay Tân Sơn Nhất sau đó về nhà ở phường 12, quận Tân Bình. Sáng hôm sau Dũng điện cho Dung, hẹn chiều sẽ giao ma túy cho Dung ở khu vực siêu thị Maximax Cộng Hòa. 

Đồng thời Dũng cũng điện cho một đầu mối khác là Võ Thị Kim Cúc (43 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đến nhận 4 bánh heroin đã đặt trước. Đúng hẹn, khi các đối tượng đang tiến hành việc giao dịch mua bán thì bị bắt quả tang. 

Từ lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án tiếp tục bắt thêm 3 đối tượng có liên quan là Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Loan (31 tuổi; ngụ quận 4) và Nguyễn Thị Hương Lan (41 tuổi; quê quán Nghệ An; tạm trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

P.Tuyền
.
.
.