Osin "cầm hộ" 140 triệu của gia chủ để trả nợ cho chồng

Thứ Hai, 20/09/2010, 09:52
Ngày 19/9, Công an quận 10, TP HCM đã tiến hành di lý đối tượng Trần Thị Hiệp (44 tuổi, quê quán Đồng Tháp) từ  Đồng Tháp về TP HCM để tiến hành củng cố hồ sơ xử lý về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 7/9 anh Nguyễn Đoàn Phúc (43 tuổi, ngụ phường 11, quận 3) trình báo mất số tiền 140 triệu đồng.

Vụ việc như sau: sáng 7/9, anh Phúc nhờ Thạch Chí Phát đi lấy số tiền 140 triệu đồng từ Công ty TNHH Cát Phú đem về nhà hộ cho mình. Sau khi lấy được gói tiền (có niêm phong), anh Phát đem đến nhà anh Phúc và giao số tiền trên cho Trần Thị Hiệp (người giúp việc nhà anh Phúc) nhờ gởi cho vợ anh Phúc (đang ở nhà sau) rồi quay về. Tuy nhiên, thấy gói tiền quá lớn nên Hiệp nảy sinh ý định chiếm đoạt bèn ôm gói tiền bỏ trốn.

Qua nhiều ngày xác minh tại Công an tỉnh Đồng Tháp nơi Hiệp trú ngụ, Công an đã mời Hiệp lên làm rõ nhưng Hiệp một mực phủ nhận việc lấy cắp số tiền trên. Sau nhiều giờ đấu tranh, Hiệp khai: lấy được tiền, Hiệp đón xe về Đồng Tháp mua vàng hết gần 79 triệu đồng. Số tiền còn lại Hiệp trả nợ cho chồng còn lại mua sắm và tiêu xài cá nhân

M.Đ.
.
.
.