“Om” chìa khóa, cựu nhân viên “cuỗm” đồ công ty

Thứ Năm, 03/04/2008, 17:32
Tuy nghỉ việc nhưng Hoà vẫn không trả lại cho công ty bộ chìa khoá trụ sở được giao trước đó. Đến 24h ngày 11/3, Hoà mang theo chùm chìa khoá trên đến trụ sở của công ty cũ, lấy đi 3 cục CPU, 1 màn hình máy tính, 1 máy chiếu ảnh, 1 bộ loa máy tính gồm 6 chiếc...

Ngày 2/4, Công an quận Đống Đa (HN) đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa, 28 tuổi, quê ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, hiện tạm trú tại phố Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Từ năm 2005 đến tháng 2/2008, Hòa là nhân viên của Công ty cổ phần TNHH Ý tưởng Việt ở phố Hào Nam, quận Đống Đa. Lý do Hòa xin nghỉ việc là do cần thời gian chăm sóc em trai đang nằm viện. Tuy nghỉ việc nhưng Hoà vẫn không trả lại cho Công ty bộ chìa khoá trụ sở được giao trước đó.

Đến 24h ngày 11/3, Hoà mang theo chùm chìa khoá trên đến trụ sở của Công ty cũ, lấy đi 3 cục CPU, 1 màn hình máy tính, 1 máy chiếu ảnh, 1 bộ loa máy tính gồm 6 chiếc, sau đó gọi taxi chở về phố Gia Ngư. Anh ta mang cất giấu mấy nơi số tài sản trộm cắp được.

1 cục CPU, 1 máy chiếu ảnh được Hoà mang gửi tại nhà bạn ở phố Mai Hắc Đế; 1 cục CPU và bộ loa đem cất giấu trong tủ đựng quần áo ở nhà, còn 1 cục CPU và 1 màn hình thì anh ta đem bán lấy 1,4 triệu đồng

H.H.
.
.
.