Nuốt tang vật hòng thoát thân

Thứ Tư, 18/10/2006, 08:41
Nuốt sợi dây chuyền vừa giật được vào bụng hòng phi tang, Hữu tưởng đã thoát. Tuy nhiên, trước kết quả chụp X-quang, Hữu đã phải cúi đầu nhận tội.

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Liên Quốc Hữu (20 tuổi, HKTT: D13/ 17 ấp 4, xã Tân Kiên, Bình Chánh); Trần Tuấn Vũ (16 tuổi, HKTT: E 4/ 65 ấp 6, xã Tân Nhựt, Bình Chánh) về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 4/10, Trần Tuấn Vũ điều khiển xe gắn máy BKS 51N1-8961 chở Liên Quốc Hữu đến khu vực ấp 1, xã Tân Nhật, Bình Chánh thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thúy (19 tuổi, ngụ tại tổ 5, xã Tân Nhật, Bình Chánh) đeo sợi dây chuyền nên ra tay cướp giật. Công an xã Tân Nhật có mặt kịp thời chốt chặn các tuyến đường, thấy 2 thanh niên chạy xe có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Lợi dụng không ai để ý, Liên Quốc Hữu nuốt sợi dây chuyền vừa giật được vào bụng hòng phi tang. Công an xã đưa Hữu đi bệnh viện chụp X-quang. Kết quả phát hiện vật kim loại trong vùng ruột tên Hữu.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, Hữu và Vũ thừa nhận hành vi cướp giật của mình và khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ giật dây chuyền của một phụ nữ đi đường tại khu vực quận Bình Tân

Bá Dũng
.
.
.