Nửa đêm rủ nhau đốn hạ cây Thủy Tùng hơn 500 năm tuổi

Chủ Nhật, 15/10/2017, 19:38

Để có tiền tiêu xài, Y Truôi Adrơng cùng 6 đối tượng khác rủ nhau vào Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước đốn hạ cây Thủy Tùng hơn 500 năm tuổi mang về bán thì bị bắt giữ.

Chiều 15-10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Truôi Adrơng (19 tuổi, trú tại buôn Ariêng B, xã Ea Rah, huyện Ea Hleo) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”. 

Ngoài việc bắt tạm giữ đối với Y Truôi Adrơng, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành truy bắt 6 đối tượng khác cùng tham gia trong vụ chặt phá rừng.

Đối tượng Y Truôi Adrơng bị bắt giữ tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h rạng sáng 15-10, lợi dụng trời mưa to, Y Truôi ADrơng và 6 thanh niên khác (chưa xác định danh tính) đã xâm nhập vào Trạm Quản lý Khu Bảo tồn loài sinh cảnh thông nước trên địa bàn xã Ea Rah, huyện Ea Hleo để tìm cây thủy tùng cưa trộm mang về bán lấy tiền tiêu xài. 

Tại đây, cả nhóm đã đốn hạ một cây thủy tùng có đường kính khoảng 80cm, dài hơn 8 mét. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, khi cả nhóm đang vận chuyển cây thủy tùng trên ra khỏi rừng thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, bắt giữ.

Thủy tùng tên khoa học là (Glyptostrobus pensilis) thuộc “nhóm IA”, loài đặc hữu có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được xếp vào diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn khoảng 50 cây thủy tùng quý hiếm chủ yếu nằm rải rác trên địa bàn huyện Ea Hleo và Krông Năng.

Theo một cán bộ Khu bảo tồn cho biết, cây thủy tùng bị nhóm đối tượng đốn hạ có tuổi đời hơn 500 năm, một trong những cây quý hiếm trong khu bảo tồn còn sót lại.
Văn Thành
.
.
.