Nửa đêm phát hiện kẻ trộm ắc qui ôtô, bị đối tượng đâm tử vong

Chủ Nhật, 29/03/2015, 09:28
Thấy Vinh và đồng bọn có biểu hiện trộm cắp ắc qui xe ôtô BKS 12C-021.02 của gia đình đỗ ở bên đường, anh Trần Văn Nhất ném 1 vỏ chai bia về phía các đối tượng. Vinh cầm dao nhọn đâm anh Nhất tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Đồng Quang Vĩnh để điều tra, làm rõ về hành vi gây ra cái chết cho anh Trần Văn Nhất.

Trước đó, khoảng 0h ngày 28/3, tại gia đình ông Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi, trú tại thôn 13, xã An Hà, huyện Lạng Giang), chị Nguyễn Thị Minh (26 tuổi, là con gái ông Vinh) phát hiện 3 đối tượng, gồm: Đồng Quang Vinh (34 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang), Nguyễn Mạnh Linh (27 tuổi, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) và Nguyễn Công Đức (25 tuổi, trú tại xã An Hà, huyện Lạng Giang) có biểu hiện trộm cắp ắc qui xe ôtô BKS 12C-021.02 của gia đình đỗ ở bên đường nên hô hoán.

Thấy vậy, anh Trần Văn Nhất (30 tuổi, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, là cháu ông Vinh) chạy ra ném 1 vỏ chai bia về phía các đối tượng. Vinh cầm dao nhọn (loại dao gấp) chạy về phía anh Nhất đâm 1 nhát vào cổ khiến anh Nhất thương tích. Tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên anh Nhất đã tử vong.

T.Quang
.
.
.