Nữ tổng giám đốc chiếm đoạt tiền đối tác, lãnh 10 năm tù

Thứ Bảy, 28/09/2013, 11:24
Bản án sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh xử ngày 27/9 đã tuyên phạt Nguyễn Thị Minh Nhựt (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) mức án 10 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Nhựt nguyên là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại, dịch vụ, sản xuất, xuất nhập khẩu Nhựt Minh (trụ sở đặt tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Quá trình điều hành hoạt động công ty, từ tháng 4 đến tháng 6/2011, Nhựt và Công ty TNHH May mặc xuất nhập khẩu Hoàng Minh ký hợp đồng nhận nguyên phụ liệu để may gia công các sản phẩm áo khoác nỉ và đồ thể thao nỉ. Thực hiện hợp đồng, Công ty Hoàng Minh đã giao cho Công ty Nhựt Minh 8.147kg vải và các phụ liệu khác trị giá 855 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận số nguyên phụ liệu nói trên, Nhựt không gia công mà đem cầm cố số hàng trên cho dịch vụ cầm đồ để vay 200 triệu đồng. Ngoài ra, tin tưởng Nhựt là một Tổng giám đốc ăn nên làm ra, trong năm 2011, ông N.Q.T. (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và bà N.T.T. (ngụ Bình Dương) đã cho Nhựt vay tổng cộng 450 triệu đồng và 10.000 USD.

Sau khi chiếm đoạt tiền của đối tác và các bị hại, Nhựt bỏ trốn khỏi địa phương, đến tháng 1/2013, Nhựt mới ra Công an đầu thú

H.Anh
.
.
.