“Nữ quái” Trúc Ly và cú lừa ngoạn mục

Thứ Năm, 05/05/2016, 15:22
Mạo nhận mình là đầu mối thu mua, cung cấp hải sản ở nhiều tỉnh, thành phố, sau đó dụ dỗ “đối tác” góp vốn, "nữ quái" Trúc Ly đã đưa 9 người sập bẫy lừa với số tiền nhiều tỷ đồng.



Trong phiên xử sơ thẩm ngày 5-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đỗ Thị Trúc Ly, 32 tuổi, trú ở khu phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đỗ Trúc Ly chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Toàn, 29 tuổi, trú ở thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa trong ba năm (2012-2014). 

Từ đó, Trúc Ly quen biết với một số người thân của Toàn là Nguyễn Thị Liên, Huỳnh Thị Kim Hương, Võ Thị Thu Ngân, Đỗ Thị Tuyến, Lương Thị Chiến, Lương Thị Lịch, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Hoài Nhung - cùng trú ở thị xã Ninh Hòa.

Khi tiếp xúc những người nêu trên trong năm 2013, Trúc Ly mạo nhận mình là đầu mối thu mua, cung cấp hải sản ở nhiều tỉnh, thành phố để diễn trò lừa đảo bằng thủ đoạn kêu gọi họ góp vốn mua bán hải sản từ Khánh Hòa, Bình Thuận, Quảng Ngãi đưa lên Đắk Lắk.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Ly tại phiên xử sơ thẩm.

Để thuyết phục “đối tác” góp vốn, Trúc Ly “vẽ” ra một số hóa đơn mua bán tôm, cá, mực, cua, ghẹ...với số lượng lớn. Tưởng thật nên 9 người nêu trên đã sập bẫy lừa của “nữ quái” Trúc Ly với số tiền bị chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng và 4,3 lượng vàng 96%.

Khi cơ quan điều tra xác minh và đối chất, chỉ đủ căn cứ chứng minh Trúc Ly lừa đảo chiếm đoạt của Nguyễn Thị Liên, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Hoài Nhung và Lương Thị Lịch với số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa còn buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho người bị hại.

Hữu Toàn
.
.
.