“Nữ quái” cùng anh họ thực hiện 7 vụ trộm sa lưới

Thứ Tư, 16/10/2019, 08:17
Cảnh khai nhận đã cùng Mỹ thực hiện trót lọt 7 vụ trộm tại các cửa hàng tiện ích trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 9 và Bình Dương… với tổng số tài sản hơn 100 triệu đồng chia nhau tiêu xài.


Ngày 15-10, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thị Thu Mỹ (SN 2000) và Nguyễn Văn Cảnh (SN 1997, cùng quê Vĩnh Long, anh họ Mỹ) để điều tra xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó Cảnh và Mỹ điều khiển xe máy rảo quanh các cửa hàng tiện ích trên địa bàn quận 9, Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh); Dĩ An (Bình Dương) để đột nhập trộm tài sản. 

Khi đến cửa hàng tiện ích trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thấy cửa hàng đóng cửa, Mỹ đứng cảnh giới còn Cảnh leo lên mái nhà lật mái tôn chui vào trong cắt dây nối hệ thống camera trong cửa hàng sau đó dùng xà beng phá tủ thu ngân lấy 1,2 triệu, phá két sắt để lấy 35 triệu. 

Tuy nhiên trong lúc đang phá két sắt thì Mỹ gọi điện báo với Cảnh có Công an đến nên Cảnh leo mái nhà bỏ trốn nhưng không thoát.

Tại cơ quan điều tra Cảnh khai nhận đã cùng Mỹ thực hiện trót lọt 7 vụ trộm tại các cửa hàng tiện ích trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 9 (TP Hồ Chí Minh) và Bình Dương… với tổng số tài sản hơn 100 triệu đồng chia nhau tiêu xài. 

Sau khi Cảnh bị bắt, biết không thể thoát, Mỹ đã đến cơ quan Công an đầu thú.

M.Đức
.
.
.