“Nữ quái” cấu kết với nhóm giang hồ cho con bạc vay nặng lãi

Thứ Hai, 12/01/2015, 17:00
Tại các sòng bạc, nếu con bạc có nhu cầu vay tiền đánh bạc tiếp thì Trương và Dung sẽ cho vay với lãi suất từ  30% đến 60%/tháng. Nếu đến hẹn mà con bạc không trả thì Trương  cùng đồng bọn bắt giữ người đánh, ép buộc làm cam kết trả tiền vốn lẫn lãi.

Khoảng 8h ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu đã bắt giữ Vũ Thị Ngọc Dung (36 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu) về tội cho vay lãi nặng. Trước đó, Công an huyện Tân Châu đã bắt và khởi tố các đối tượng gây án gồm: Trần Huy Trương (30 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, kẻ cầm đầu) cùng 13 đồng bọn khác về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vũ Thị Ngọc Dung.

Trần Huy Trương cùng đồng bọn cấu kết Bùi Thanh Tâm và Nguyễn Tấn Phát đứng ra rủ rê, lôi kéo nhiều con bạc ở các huyện lân cận đến tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu trong các vườn cao su ở xã Tân Phú, xã Tân Hưng (huyện Tân Châu). Để việc tổ chức đánh bạc được thuận lợi và tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, chúng thuê Nguyễn Vĩnh Phương và 2 đối tượng khác làm cảnh giới bên ngoài sòng bạc. Ngoài ra, Tâm và Phát còn thuê Trần Huy Trương, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Anh Tú làm nhiệm vụ bảo kê tại 2 sòng bạc do Tâm và Phát tổ chức. Tại các sòng bạc này, nếu con bạc có nhu cầu vay tiền đánh bạc tiếp thì Trương và Vũ Thị Ngọc Dung sẽ cho vay với lãi suất từ  30% đến 60%/tháng. Nếu đến hẹn mà con bạc không trả thì Trương  cùng đồng bọn bắt giữ người đánh, ép buộc làm cam kết trả tiền vốn lẫn lãi.

Khi tất cả nhóm của Trương bị bắt, Dung thất nghiệp nên tự mình tổ chức đưa các con bạc tại khu vực xã Tân Phú và xã Tân Hưng qua Casino thuộc vương quốc Campuchia để họ chơi đánh bạc và cho vay tiền để hưởng lợi.

T.Nhung-M.N.
.
.
.