Bà mẹ 4 con nhập cảnh cùng chiếc cặp chứa 1,5kg ma túy

Thứ Ba, 16/08/2016, 15:16
Nhận lời vận chuyển chiếc cặp táp có chứa "hàng" đi từ Doha về Việt Nam với giá tiền công 3.000 USD. Khi vừa đáp xuống sân bay, Donna Buenagua Mazon chưa kịp giao hàng thì bị bắt giữ cùng chiếc cặp táp chứa gần 1,5 kg cocaine.

Ngày 16-8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án, tuyên giảm hình phạt từ tử hình xuống còn tù chung thân đối với Donna Buenagua Mazon (41 tuổi, quốc tịch Philippines) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo HĐXX, mức án trên thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam do xét hoàn cảnh của bị cáo một mình nuôi 4 con còn nhỏ, hàm lượng ma túy khi giám định lại chỉ còn 1/2 so với ban đầu...

Bị cáo tại phiên xử 

Theo nội dung vụ án, đêm 31/12/2013, trong lúc soi chiếu hành lý nhập khẩu của hành khách Donna Buenagua Mazon đi trên chuyến bay từ Doha về Việt Nam, đội thủ tục hành lý nhập cảnh Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, thu giữ 2 gói giấy bạc chứa chất bột trắng giấu trong cặp táp cất trong vali. Qua giám định, 2 gói giấy bạc trên đều là cocaine, cân nặng gần 1,5 kg.

Quá trình điều tra và tại tòa, Dona Buenagua Mazon khai nhận: trước đó được một đối tượng tên Precious Rudica nhờ đi nước ngoài vận chuyển hàng về giùm với tiền công 3.000 USD. 

Theo hướng dẫn của đối tượng này, giữa tháng 12/2013, Donna đi máy bay từ Philippines đến Việt Nam, sau đó tiếp tục bay đến Brazil. Tại đây, Donna nhận chiếc cặp táp nói trên rồi vận chuyển về lại Việt Nam thì bị bắt giữ.

H.Anh
.
.
.