Nữ chủ hiệu cầm đồ gục chết với nhiều vết thương

Thứ Hai, 09/11/2015, 19:30
Chiều qua 9/11, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã xác định được nghi can sát hại bà Đỗ Thị V (48 tuổi), trú tại phố Tràng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nghi can gây án là Phạm Quang Đường (31 tuổi), trú tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên. Tuy nhiên, người này được xác định đã tử vong do tự tử bằng cách treo cổ trên một ngọn đồi cách nhà chừng 1 km.

Trước đó, chiều 6/11, cơ quan chức năng nhận được thông tin tại nhà bà Đỗ Thị V, kinh doanh cầm đồ, xảy ra án mạng. Nạn nhân là bà V nằm gục ở cầu thang, trên người có nhiều vết thương. 

Quá trình điều tra, cơ quan Công an nhanh chóng xác định nghi can gây án là Phạm Quang Đường. Đối tượng này nợ bà V. khoảng 10 triệu đồng, và chiều 6/11 đã đến hiệu cầm đồ để thỏa thuận việc thanh toán. 

Trong quá trình đó, hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Đối tượng Đường đã sát hại bà V sau đó về nhà rồi ngay tối hôm đó đã bỏ đi.

Đến ngày 8/11, cơ quan chức năng và gia đình Đường đi tìm phát hiện nghi can đã treo cổ tự tử.

P.A.
.
.
.