Nông dân Bình Thuận bất an vì nạn trộm bóng đèn

Thứ Bảy, 16/01/2016, 10:23
Tình hình trộm cắp bóng đèn điện chong thanh long trái vụ hiện nay ở Bình Thuận đang rộ lên đáng báo động gây bất an cho nông dân trồng thanh long.
Tại huyện Hàm Thuận Nam, nơi trồng thanh long nhiều nhất tỉnh, trong mấy tháng gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ trộm đèn thanh long tại các xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Thạnh, Hàm Mỹ Tân Lập và thị trấn Thuận Nam, gây thiệt hại khá lớn cho người trồng thanh long. Để tiết kiệm điện năng chong đèn ban đêm kích thích thanh long ra trái vụ, theo hướng dẫn của ngành điện lực, người dân sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện, giá khoảng 30.000đ/bóng.

Lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Nam tăng cường tuần tra đã phát hiện, bắt giữ một số đối tượng liên quan. Chúng khai nhận, lợi dụng lúc người giữ vườn thanh long của ông Lê Thanh Tú, xã Tân Lập về nhà ăn cơm, các đối tượng đột nhập trộm 129 bóng đèn compact, mang đi bán cho Trần Vĩnh Tỵ với số tiền 800.000 đồng.

Tiêu xài hết số tiền trên, các đối tượng tiếp tục lẻn vào vườn thanh long của bà Lê Thị Nguyệt, ở khu phố Lập Hòa, thị trấn Thuận Nam trộm 120 bóng đèn compact và 100 đuôi bóng đèn, đem ra khu vực nghĩa trang gần đó cất giấu và điện thoại cho Trần Vĩnh Tỵ bán được 1,4 triệu đồng. Tổng tài sản mà các đối tượng trộm cắp nói trên có trị giá trên 10 triệu đồng...

Vào dịp lễ, tết, người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an địa phương để giữ gìn ANTT và chống trộm cắp tài sản từ đèn thanh long đến trâu bò, heo gà…

Nam Yên
.
.
.