Nữ phó quản đốc tử vong trong vụ nổ nồi hơi Công ty giầy

Thứ Ba, 09/01/2018, 15:27
Nồi hơi phát nổ, chị Tuyết - nữ phó quản đốc bị đứt lìa một cẳng chân. Mặc dù đã được truyền 17 đơn vị máu (tương đương 5 lít máu), nhưng chị Tuyết đã tử vong.


Theo các bác sĩ, chị Tuyết do bị đứt lìa một cẳng chân nên mất rất nhiều máu. Hơn nữa nạn nhân thuộc nhóm máu hiếm (AB) nên công tác cấp cứu gặp khó khăn. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy da Sao Vàng đã vận động hàng trăm công nhân xét nghiệm để hiến máu cứu đồng nghiệp. Mặc dù đã được truyền 17 đơn vị máu (tương đương 5 lít máu), nhưng chị Tuyết đã tử vong vào sáng 9-1.

Trước đó vào chiều ngày 8–1, tại Công ty TNHH giầy da Sao Vàng - Chi nhánh Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ nổ nồi hơi khiến hàng trăm công nhân hoảng loạn. 

Vụ nổ đã làm 5 người bị thương, trong đó chị Lê Thị Ánh Tuyết (35 tuổi, phó quản đốc, trú tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long) bị đứt một chân phải. 

Công nhân  Đỗ Thị Thủy (31 tuổi, trú phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) bị ngất tại chỗ; 3 công nhân khác là chị Lưu Thùy Linh (30 tuổi), Phạm Thị Vân (41 tuổi) và Phạm Thị Hào (26 tuổi) bị xây xát nhẹ. 

V.Huy
.
.
.