Nói chuyện với “thằng em” bằng dao vì cho rằng hỗn

Thứ Hai, 21/03/2016, 20:36
Sáng 21/3, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Quyết (17 tuổi, trú tại xã Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An) mức án 13 năm tù cho tội giết người.

Theo cáo trạng, Ngày 26-9-2015, Quyết đứng chơi tại khu vực hội quán xóm 7 (xã Thái Sơn) thì Lê Văn Đạt (16 tuổi, trú cùng xã) đến xông vào đánh, được bạn can ngăn nên Đạt bỏ về nhà.

Quyết bực mình vì “thằng em” hỗn nên phóng xe máy đến quán tạp hóa trong xã mua một con dao gọt hoa quả dài 22cm bỏ vào túi quần rồi về nhà cất xe máy rồi đi bộ đến hội quán.

Bị cáo Nguyễn Quang Quyết trước vành móng ngựa nhận 13 năm tù giam.

Trong lúc đứng nói chuyện với nhóm bạn thì Đạt đi bộ đến, hai người gặp nhau lại cãi nhau. Quyết lấy dao trong túi đâm một phát trúng ngực Đạt. Bị đâm, Đạt bỏ chạy được khoảng 50m thì gục xuống đất, Quyết vẫn chưa dừng lại mà đuổi theo đâm thêm một nhát vào đùi Đạt sau đó bỏ chạy về nhà. Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sau khi về nhà Quyết kể chuyện với bố mẹ, gia đình đã đưa Quyết đến cơ quan Công an đầu thú, và giao nộp con dao gây án.

Tân Nghệ
.
.
.