Nổ súng khống chế tên cướp giỏ xách

Thứ Ba, 25/03/2014, 14:20
Bị truy đuổi vì cướp giỏ xách, Khôi rút ra một con dao cùng một nửa phần cây kéo tấn công tổ tuần tra buộc tổ tuần tra phải nổ 3 phát chỉ thiên cảnh cáo. Tuy nhiên, Khôi vẫn hung hãn dùng hung khí tấn công người thi hành công vụ.

Ngày 24/3, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm - Công an TP HCM đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Lê Văn Khôi (31 tuổi, ngụ Tân Bình) cho Công an phường 12, quận 10 điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Dù các chiến sỹ hình sự đặc nhiệm - Công an TP đã nổ ba phát súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng đối tượng vẫn hung hãn chống lại tổ tuần tra và người dân truy bắt buộc các chiến sĩ phải nổ súng. Khôi hiện vẫn đang được chữa trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của Công an quận 10.

Trước đó, khoảng 22h ngày 23/3, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm - Công an TP tuần tra trên tuyến đường Cao Thắng thì phát hiện Khôi điều khiển xe gắn máy ngược chiều áp sát chị V.T.N.T. (28 tuổi, ngụ Phú Nhuận) đang dừng xe trước số nhà 36, Cao Thắng, phường 12, quận 10 giật chiếc giỏ xách rồi tăng ga bỏ chạy về đường 3 tháng 2. Phát hiện vụ việc trên, các trinh sát lập tức truy đuổi và ép được xe Khôi vào lề.

Lúc này Khôi rút ra một con dao cùng một nửa phần cây kéo tấn công tổ tuần tra buộc tổ tuần tra phải nổ 3 phát chỉ thiên cảnh cáo. Tuy nhiên đối tượng Khôi vẫn hung hãn dùng dao và nửa cây kéo tấn công khiến một thanh niên bị thương ở tay và một thanh niên bị thương ở đùi (hai thanh niên này cùng tổ tuần tra truy đuổi Khôi). Trước tình thế này, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm buộc phải nổ 2 phát súng vào đùi Khôi và khống chế đối tượng đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 chữa trị.

Tang vật thu được là chiếc giỏ xách bên trong có 200 ngàn đồng, một thẻ ATM và một điện thoại iPhone 4S. Qua xác minh nhanh được biết Khôi có 3 tiền án về tội “cướp giật tài sản”

M.Đ.
.
.
.