Nổ súng khống chế đối tượng cướp xe SH rồi đe doạ tự tử khi bị vây bắt

Thứ Tư, 09/12/2015, 17:55
Do nghiện ngập nhưng không có công ăn việc làm nên thấy chị D. đi xe máy SH có giá trị, Thành đã cầm xẻng đe doạ để cướp xe máy.

Ngày 9-12, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó Trưởng Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng dùng xẻng hành hung người đi đường cướp xe máy để điều tra về hành vi cướp tài sản. Sau khi bị lực lượng Công an khống chế, đối tượng còn dùng dao đe doạ cắt cổ tự tử…

Trước đó, khoảng 8h ngày 7-12, chị L.T.D. (30 tuổi), trú phường Quán Triều, TP Thái Nguyên đang điều khiển xe máy Honda SH lưu thông trên đường, tại khu vực phường Quán Triều thì bất ngờ bị một đối tượng đi bộ cầm xẻng đánh vào đầu. Sau đó cả hai giằng co, đối tượng đã xô ngã chị D. và cướp xe máy phóng đi. Địa điểm xảy ra vụ việc gần cổng Công an phường Quán Triều, ngay lập tức lực lượng Công an và quần chúng nhân dân đã đuổi theo, truy bắt đối tượng. Vụ việc cũng được báo cáo lên Công an TP Thái Nguyên, lãnh đạo Công an thành phố đã cử tổ công tác tăng cường phối hợp, truy bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Chí Thành tại cơ quan điều tra.

Đối tượng phóng xe máy đến ngã 3 Mỏ Bạch, tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên (cách hiện trường khoảng 2km) biết không thể chạy thoát, liền vứt xe máy giữa đường rồi chạy vào quán nước gần đó. Lấy được con dao nhọn từ quán nước, đối tượng kề vào cổ và cho biết sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng hoặc cắt cổ tự tử.

Sau một lúc vận động, thuyết phục đối tượng nhưng đối tượng vẫn có biểu hiện cứa dao vào cổ mình gây chảy máu, lực lượng chức năng đã buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên yêu cầu đối tượng bỏ dao đầu hàng. Nghe tiếng súng nổ, đối tượng lúc này mới hoảng sợ buông vũ khí đầu hàng, lực lượng Công an đã áp sát, khống chế, đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Lúc bị bắt giữ, đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”…

Tại cơ quan Công an, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Chí Thành (28 tuổi), hộ khẩu tổ 29 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên; ở tại xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Chưa lập gia đình, Thành là đối tượng vô công rồi nghề, nghiện ma tuý, từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đối tượng khai, do nghiện ngập nhưng không có công ăn việc làm nên để có tiền sử dụng ma tuý, hắn đã nảy sinh ý đồ cướp xe máy người đi đường. Thấy chị D. đi xe máy có giá trị, Thành đã cầm xẻng đe doạ để tước đoạt.

Hiện Công an TP Thái Nguyên đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cướp tài sản.

Quỳnh Vinh
.
.
.