Nổ sở hữu nhiều lô “đất vàng”, trình duyệt viên bán đất chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng

Thứ Sáu, 06/11/2020, 17:51
Mặc dù nghề nghiệp chỉ là một trình duyệt viên, trong tay không có “tất đất” nào, nhưng Vũ Xuân Ngữ (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) lại tự nổ mình sử hữu hàng nghìn mét vông đất tại những khu đất vàng tại Đà Nẵng. Không ngờ, hàng chục nạn nhân đã bị sa bẫy lừa của Ngữ, mất trắng hơn 7 tỉ đồng cho Ngữ tiêu xài cá nhân…

Trước đó, để có tiền tiêu xài cá nhân, Ngữ nói dối với vợ chồng ông Đào văn T., ngụ quận Thanh Khê, là đang có lô đất A1-10 diện tích 1055m2, tại dự án ven sông Hàn, thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu.  

Tạo lòng tin thêm cho “khách hàng”, Ngữ dẫn vợ chồng ông T. đi xem lô đất trên. Ngữ nói sẽ tách thửa thành 10 lô, mỗi lô 100m2 và nhờ vợ chồng ông T. giới thiệu cho người nào muốn mua đất thì gặp mình để trao đổi. 

Khoảng tháng 12/2017, thông qua ông T. giới thiệu, vợ chồng ông Hồ Công C. liên hệ với Ngữ để mua đất. Ngữ dẫn vợ chồng ông C. đi xem đất. Sau khi xem xong, ông C. thoả thuận mua 2 lô với giá mỗi lô 1,2 tỷ đồng, đặt cọc trước một nửa.

Siêu lừa bán đất Vũ Xuân Ngữ.

Sau khi nhận tiền cọc, Ngữ hẹn đến 30/4/2018, sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Ngữ còn nói dối với ông T. là mình đang có 2 lô đất tại đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà) và bán cho ông này 1 lô với giá 1,4 tỷ đồng. Lô còn lại, thông qua ông T., Ngữ đã bán cho ông C.. cùng giá trên. Số tiền Ngữ lừa ông C. là 2,6 tỷ đồng. 

Ngữ có người quen với anh Đào Văn L. (SN 1971). Năm 2017, anh L. góp 2 tỷ đồng để kinh doanh cùng với Ngữ. Sang 2018, Ngữ “nổ” với anh L., đang có lô đất ven sông Hàn sẽ tách thành 17 lô, mỗi lô 100m2 với giá 1,2 tỷ đồng. Anh L. tin tưởng, đồng ý mua 2 lô và trừ vào số tiền 2 tỷ đã góp với Ngữ trước đó. Sau đó, Ngữ tiếp tục bán cho anh L. 1 lô đất nữa với giá 1,2 tỷ đồng. Anh L. đồng thuận và đã chuyển cho Ngữ 700 triệu đồng.

Tất cả số tiền này, Ngữ tiêu xài hết và hẹn sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất trên cho anh L. Đến cuối năm 2018, Ngữ tiếp tục nói dối với anh L. là có 1 căn nhà ở quận Sơn Trà. Nếu không có lô đất ở ven sông Hàn thì Ngữ sẽ chuyển nhượng căn nhà này cho anh L.. Đồng thời, Ngữ yêu cầu anh L. chuyển 100 triệu đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tin lời, anh L. đã chuyển tiếp số tiền này cho Ngữ. Tổng số tiền anh L. bị lừa là 2,8 tỷ đồng. 

Cùng mánh khoé trên, Ngữ đã lừa đảo thêm nhiều người khác. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2019, Ngữ đã lừa đảo nhiều người với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Với hành vi lừa đảo có hệ thống này của Ngữ, ngày 6/11, tại phiên sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Hoài Thu
.
.
.