Nổ mìn giết chồng của người yêu

Thứ Năm, 18/11/2010, 10:17
Có quan hệ tình cảm với chị Nhung nên Quyết đã lên kế hoạch giết chồng chị. Quyết đã tự chế mìn và thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng nạn nhân vụ nổ lại là mẹ và con gái chị Nhung...

Khoảng 19h30' ngày 13/11, tại nhà chị Nguyễn Thị Nhung (25 tuổi), ngụ tại tổ 9, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng. Hậu quả làm bà Nguyễn Thị Khỏe (74 tuổi), mẹ chị Nhung và cháu Hồng Thị Thu Hà, 6 tuổi, con chị Nhung chết tại chỗ; cháu Hồng Văn Phi Long, 9 tuổi, bị thương nặng.

Sau khi vụ nổ xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến hiện trường và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, nhanh chóng truy bắt hung thủ. Qua xác minh điều tra, đến khoảng 15h ngày 15/11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Văn Quyết, là nhân viên Công ty Gas Việt - Nhật tại Đồng Nai.

Đấu tranh khai thác, Đinh Văn Quyết khai nhận: Do có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Nhung, nên Đinh Văn Quyết đã có ý định giết Hồng Văn Vũ, 25 tuổi, là chồng của Nhung. Để thực hiện hành vi phạm tội, Quyết đã đến phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai mua thuốc nổ, kíp điện; mua máy cassette tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đem về chế tạo mìn và thực hiện hành vi gây nổ nhằm giết chết Hồng Văn Vũ.

Ngày 16/11, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố Đinh Văn Quyết (24 tuổi), tại Hà Tĩnh, thường trú tại ấp Bầu Thượng, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kẻ đã gây ra vụ nổ làm chết 2 người, bị thương 1 người.

Hiện, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật

P.N.
.
.
.