Ngăn chặn pháo lậu ở Tây Nguyên

Thứ Tư, 03/02/2016, 09:39
Để ngăn chặn pháo lậu trong dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp mai phục bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo trái phép ở địa bàn biên giới.


Mới đây, qua công tác kiểm tra, Công an huyện Ngọc Hồi đã bắt quả tang Mai Thị Trang (32 tuổi), trú tại thôn Iệk, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vận chuyển 15kg pháo nổ từ đường tiểu ngạch sau siêu thị cửa khẩu quốc tế Bờ Y về nhà cất giấu để tìm nơi tiêu thụ.

Ngày 30-1, Công an phường Quyết Thắng, TP Kon Tum cũng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Quế (72 tuổi) có hành vi mua bán trái phép 11 hộp pháo diêm tại nhà riêng. Kiểm tra tại phòng ngủ, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 190 hộp pháo diêm cùng loại do đối tượng mua về bán kiếm lời.

Cũng liên quan đến tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo, ngày 2-2, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa khởi tố bị can Phạm Duy Hòa (27 tuổi), ở xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai về tội "Mua bán hàng cấm". Trước đó, Công an huyện Phú Thiện đã phát hiện bắt quả tang tại nhà của Phạm Duy Hòa cất giấu một số lượng lớn pháo nổ với tổng trọng lượng 19kg. Đối tượng Hòa khai đã mua số pháo trên của một đối tượng khác về địa bàn bán kiếm lời.

Để ngăn chặn pháo lậu từ bên ngoài tuồn về, Công an Gia Lai và Kon Tum đã phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn khu vực biên giới, kịp thời xử lý ngăn chặn các đối tượng mua bán pháo lậu. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng phối hợp các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các  cấp tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân giáo dục con em mình không mua bán, đốt pháo trái phép...

N.Như
.
.
.