"Nổ" là con dâu của sếp Công ty xổ số để lừa ‘huy động vốn’ tiền tỷ

Thứ Sáu, 11/09/2015, 21:12
Đang bị án treo về tội “lừa đảo”, nhưng Hoài Thu tiếp tục nổ là con dâu một vị sếp ở Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Đà Nẵng để “huy động” hơn 1,5 tỷ đồng vốn của hàng loạt nạn nhân rồi chuồn.
Ngày 11/9 Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Vũ Thị Hoài Thu. Theo cáo trạng, Vũ Thị Hoài Thu (năm nay 43 tuổi), trú tổ 10B, KV 2, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) từng bị TAND quận Sơn Trà phạt án 18 tháng tù treo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2002.

Sau khi lãnh án tù treo đầu năm 2003, Thu cùng chồng là Dương Kiều Thuận (năm nay 45 tuổi) thuê nhà ở kiệt đường Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng).

Trong quá trình sinh sống tại đây Thu làm quen và tạo mối quan hệ “thân tình” với một số người dân và nổ thông tin là có mẹ chồng tên Châu là cán bộ cao cấp ở Công ty XSKT Đà Nẵng nhường cho một xuất làm ăn nên rủ số người này góp vốn mở đại lý lô tô kiến thiết, lãi xuất 20%/ tháng.

Vì cả tin và ham lợi, nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa của Thu. Cụ thể: Vợ chồng anh Nguyễn Anh Kiệt đã đưa cho Thu số tiền 910 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Kim Liên đưa cho Thu 340 triệu đồng; vợ chồng chị Nguyễn Thị Lộc đưa cho Thu 260 triệu đồng và ông lê Tự Lanh đưa cho Thu 80 triệu đồng.

Vũ Thị Hoài Thu tại tòa.

Số tiền 1,59 tỷ đồng chiếm đoạt Vũ Thị Hoài Thu đã sử dụng để mua đất, tiêu xài cá nhân và không có khả năng chi trả.

Sau khi gây án, Thu đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Hơn 10 năm liên tục thay đổi chổ ở, thay tên đổi họ để lẩn trốn, nhưng đến ngày 28/1, Thu bị Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện và bắt giữ theo quyết định truy nã, đồng thời bàn giao đối tượng cho Công an TP Đà Nẵng xử lý theo pháp luật.

Với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mình, Vũ Thị Hoài Thu đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 13 năm tù, đồng thời tiếp tục phải thụ án 18 tháng án treo trước đó.

Thu Hoài
.
.
.