Nợ 700 triệu đồng tiền đánh đề, hai vợ chồng chết thảm

Thứ Bảy, 21/09/2013, 08:52
Cãi nhau về chuyện đòi nợ tiền đề, nóng giận, Cư lấy ca phenol tạt ngang vào người anh Liêm và chị Hương, dẫn đến cả hai bị tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa có kết luận điều tra và chuyển viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Kha Cư (42 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, TP Hồ Chí Minh) can tội "giết người".

Theo kết luận, từ tháng 4 đến tháng 7/2011, Kha Cư cùng anh Trần Thanh Liêm (SN 1971, ngụ quận 6) có chơi đánh đề ăn tiền với nhau. Một ngày tháng 7/2011, anh Liêm nhắn tin đánh đề với tổng số tiền 700 triệu đồng và bị thua.

Do không có tiền để trả nên anh Liêm thỏa thuận trả dần cho Cư mỗi ngày 500.000 đồng cho đến khi hết số nợ và được Cư đồng ý. Tuy nhiên khi anh Liêm trả được 200 triệu đồng (tính đến thời điểm tháng 12/2012) thì Cư đổi ý buộc anh Liêm trả một lần số tiền còn lại là 500 triệu. Do anh Liêm không chấp nhận nên Cư mua nửa lít phenol (một loại hóa chất rất độc, rơi vào da sẽ gây bỏng nặng) về nấu chảy rồi đổ vào ca nhựa với mục đích hù dọa anh Liêm để buộc trả tiền.

Trưa 22/1/2013, Cư mang theo ca nhựa chứa phenol đến gặp vợ chồng anh Liêm. Cư bảo, nếu anh Liêm chịu trả cho y một lần 200 triệu đồng thì y sẽ xóa nợ luôn. Nhưng do chị Hương, vợ anh Liêm không đồng ý dẫn đến cự cãi với Cư.

Trong lúc nóng giận, Cư lấy ca phenol tạt ngang vào người anh Liêm và chị Hương, dẫn đến cả hai bị tử vong

M.T.P.
.
.
.