Những tên đạo chích nhí

Chủ Nhật, 08/01/2006, 08:42
Khi phát hiện xe máy để trước cửa nhà nào, một đứa cầm tập sách tử vi vào mời chủ nhà mua, một đứa thực hiện việc tháo trộm còn 1 đứa được đầu tư như một học sinh với chiếc ba lô trên vai. Khi đối tượng tháo xong bán dẫn, "cháu học sinh" sẽ lượn sát gần, mở sẵn ba lô cho đứa kia thả cái bán dẫn vào.

Những đạo chích này gồm 6 đứa trẻ làm nghề đánh giày và bán báo dạo: Nguyễn Duy Hùng (SN 1985), Phạm Văn Dinh (SN 1992), Tô Ngọc Nam (SN 1987), Nguyễn Văn Hùng (SN 1981), Lê Ngọc Duy (SN 1987) và Lê Đình Tùng (SN 1986), đều ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Khi nghe đám lang thang ở Hà Nội kháo nhau hiện nay trên Tuyên Quang đang rộ lên việc lấy trộm bán dẫn xe máy, bọn chúng đã bàn nhau lập kế hoạch làm ăn mới. Đến nhờ một vài đứa đàn anh làm nghề đạo chích ở Hà Nội hướng dẫn cách tháo bán dẫn xe máy, bọn chúng chuẩn bị đồ nghề nhảy xe khách lên thị xã Tuyên Quang.

6 đứa chia thành 2 tốp, có sự phân công rõ trách nhiệm: Khi phát hiện xe máy để trước cửa nhà nào, một đứa cầm tập sách tử vi vào trước cửa mời chủ nhà mua, một đứa thực hiện việc tháo trộm, 1 đứa được đầu tư quần áo tươm tất, đeo ba lô, khăn quàng đỏ như học sinh vừa tan trường đứng cách đó vài mét. Khi đối tượng tháo xong bán dẫn, "cháu học sinh" sẽ lượn sát gần, mở sẵn ba lô cho đứa kia thả cái bán dẫn vào trong. Xong xuôi, từng đứa tìm cách tháo lui.

Khoảng 16h, khi nhóm của Nam, Tùng, Hùng vừa thực hiện xong một vụ tháo bán dẫn thì bị chủ nhà phát hiện. Nam và Tùng bị bắt ngay tại chỗ, còn Hùng trong vai cậu học sinh đeo ba lô leo lên xe ôm chạy mất. Khai thác nhanh các đối tượng gây án, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã báo cho lực lượng ở các chốt chặn bắt những tên đạo chích nhí còn lại.

Chúng khai đã gây ra 9 vụ trộm cắp phụ tùng xe máy trên địa bàn. Ngày 3/1, Công an thị xã Tuyên Quang đã chuyển hồ sơ sang VKSND thị xã, đề nghị truy tố 5 đối tượng về tội trộm cắp, còn đối tượng Dinh vì còn nhỏ tuổi nên đã áp dụng hình thức xử phạt hành chính

T.H
.
.
.